Tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế

B.T

(Cadn.com.vn) - Số vụ tai nạn giao thông (TNGT) do lái xe sử dụng rượu, bia chỉ chiếm 17 vụ, tương đương với 2,13%, nhưng thực tế nhiều vụ tai nạn do các nguyên nhân chạy quá tốc độ, đi sai làn, thao tác lái xe sai... đều xuất phát từ nguyên nhân người điều khiển phương tiện uống rượu bia. Tuy nhiên, lực lượng chức năng chưa tiến hành kiểm tra nồng độ cồn theo đúng quy định. Đây là đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tại cuộc họp Ban Thường trực về công tác đảm bảo TTATGT tháng 8-2016, triển khai nhiệm vụ tháng 9 và kiểm điểm việc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác đảm bảo TTATGT, ngày 7-9.

Theo Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng, tháng 8-2016, toàn quốc xảy ra 1.760 vụ TNGT, làm chết 705 người, bị thương 1.495 người. So với cùng kỳ năm 2015 tăng 48 vụ (2,8%), tăng 51 người chết (7,8%), giảm 96 người bị thương (6,03%). Tính chung trong 8 tháng năm 2016, toàn quốc xảy ra 13.612 vụ TNGT, làm chết 5.728 người, bị thương 11.781 người.

Nhìn tổng thể, tình hình TNGT trong 8 tháng tiếp tục được kiềm chế, giảm cả ba tiêu chí: số vụ, số người chết và bị thương. Tuy nhiên, tình hình TTATGT trong tháng 8-2016 lại diễn biến phức tạp, TNGT tăng 2 tiêu chí về số vụ và số người chết, đặc biệt là TNGT đường bộ và đường thủy đều tăng về số vụ và số người chết.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/66_154252_tai-na-n-giao-thong-tie-p-tu-c-duo-c-kie-m-che-.aspx