Tai nạn kinh hoàng: Tàu hỏa húc văng ô tô 50 m, 4 người chết, 2 người bị thương

Trên hành trình từ Bắc vào Nam, đến đường ngang giao cắt với đường sắt ở huyện Tuy Phước (Bình Định), tàu hỏa TN1 húc ôtô văng 50 m. Sáu người thương vong trong vụ tai nạn.

Vụ việc xảy ra lúc 13h45 ngày 24/4 tại Km1102 + 200 đoạn qua xã Phước Thành, huyện Tuy Phước (Bình Định) khi tàu TN1 đã húc vào ôtô Innova.

Ông Nguyễn Như Bình, Giám đốc Công ty Đường sắt Phú Khánh, cho biết, tai nạn khiến hai người chết tại chỗ, bốn người bị thương nặng.

Tại hiện trường, ôtô có sáu người bị tàu hỏa húc văng xa hàng chục mét, bể nát trong lùm cây. Nhiều vệt máu loang khắp nơi trên đường ray.

Xe Innova thành đống sắt vụn sau cú tông của tàu hỏa, 4 người chết, 2 người bị thương.

"Vị trí đường ngang dân sinh giao nhau với đường sắt này có cảnh báo tự động, không có gác chắn", ông Bình nói.

Trao đổi với Zing.vn, ông Đặng Hồng Quân, Trưởng tàu TN1, cho hay dù lái tàu nỗ lực kéo còi báo hiệu nhưng thời điểm này tài xế ôtô mang biển số Phú Yên vẫn cố băng qua đường sắt.

"Tai nạn khiến 6 người đi trên ôtô thương vong, trong đó hai thanh niên khoảng hơn 30 tuổi chết tại chỗ, bốn người khác gồm ba nam, một nữ bị thương nặng phải đưa đến bệnh viện cấp cứu", ông Quân nói.

Trao đổi với Zing.vn chiều 24/4, bác sĩ Hồ Việt Mỹ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, cho biết trong số 4 nạn nhân nhập viện đã có 2 người tử vong. Hai nạn nhân còn lại là Phạm Văn No (bị đa chấn thương) và Nguyễn Ngọc Ân chấn thương sọ não đang được theo dõi, điều trị. Hai người này tạm thời đã qua cơn nguy kịch.

Như vậy vụ tai nạn này đã khiến 4 người chết, 2 người bị thương.

Tàu TN1 trong vụ tai nạn do ông Đặng Hồng Quân làm trưởng tàu, gồm 13 toa, trong đó có 8 toa hành khách. Thời điểm xảy ra tai nạn trên đoàn tàu này có 210 khách.

Tàu xuất phát từ ga Hà Nội lúc 13h10 ngày 23/4, dự kiến đến TP.HCM lúc 2h30 ngày 25/4. Sau một giờ ách tắc đường sắt, đến 14h40 tàu TN1 tiếp tục hành trình.

Danh sách nạn nhân

4 người thiệt mạng gồm Nguyễn Văn Hiên (sinh năm 1968), Lâm Tử Tâm (1984), Nguyễn Thanh Tùng (1993), Trần Ngọc Hữu (1984). Hai người bị thương là Nguyễn Ngọc Ân (1977), Phạm Văn No (1980). Tất cả nạn nhân quê tỉnh Phú Yên.

Cùng ngày cũng xảy ra một vụ tai nạn khác khá nghiêm trọng.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 11 giờ ngày 24-4, trên Quốc lộ 51, đoạn đi qua ấp Hải Sơn, xã Phước Hòa, huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Thời điểm trên, xe Limousine chở khách hướng từ TP HCM về TP Vũng Tàu, khi đi tới ấp Hải Sơn thì va chạm với xe tải chở vật liệu.

Cú đâm mạnh khiến xe Limousine lao lên dải phân cách rồi bốc cháy ở phần đầu xe. Chiếc xe tải cũng hư hỏng nặng.

Người dân tại hiện trường đã dùng nước tạm thời khống chế ngọn lửa. Ngay sau đó, cảnh sát giao thông cùng lực lượng cứu hỏa đã có mặt kịp thời để dập tắt lửa đang cháy trên xe.

Thông tin ban đầu được biết, tài xế xe Limousine cùng một số hành khách trên xe bị thương được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/tai-nan-kinh-hoang-tau-hoa-huc-vang-o-to-50-m-4-nguoi-chet-2-nguoi-bi-thuong-d142631.html