Tai nạn, lũ lụt, cháy rừng ở nhiều nước

Theo giới chức y tế Ai Cập, số người thiệt mạng trong vụ hai tàu hỏa đâm nhau ngày 11/8 ngay bên ngoài thành phố cảng Alexandria của Ai Cập, đã lên tới 43 người, ngoài ra còn 132 người bị thương.

Vụ tai nạn tàu hỏa ở Ai Cập. Ảnh: BBC

Một thông cáo của Cơ quan Đường sắt Ai Cập cho hay một tàu hỏa từ thủ đô Cairo trên đường tới Alexandria lao vào đuôi một tàu khác đang dừng tại một nhà ga nhỏ thuộc quận Khorshid, phía Đông Alexandria. Tàu hỏa bị đâm vừa vào sân ga sau khi khởi hành từ Port Said, một thành phố Địa Trung Hải ở mũi Bắc Kênh đào Suez. Trong số 132 người bị thương có 53 người vẫn đang được điều trị trong bệnh viện.

Các nhân viên cứu hộ đã phải sử dụng cần cẩu để dọn dẹp đống đổ nát với hy vọng sớm nối lại hoạt động của tuyến đường sắt Cairo-Alexandria luôn đông đúc.

Đây là vụ tai nạn đường sắt gây nhiều thương vong nhất tại Ai Cập kể từ khi một đoàn tàu đâm vào chiếc xe buýt chở học sinh vào tháng 11/2012, khiến 47 người thiệt mạng. Hệ thống đường sắt của Ai Cập luôn bị phê phán về thiếu an toàn do thiết bị cũ kỹ không được bảo dưỡng tốt và quản lý kém. Hồi năm ngoái, tại Ai Cập xảy ra 1.249 vụ tai nạn đường sắt, con số cao nhất kể từ năm 2009.

* Ngày 12/8, truyền thông Trung Quốc đưa tin một cơn bão kèm theo mưa to đã đổ bộ vào miền Bắc Trung Quốc làm ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương, đồng thời phá hủy nhiều nhà cửa tại một thành phố lớn ở Khu tự trị Nội Mông.

Hiện những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện và lực lượng cứu hộ đang triển khai công tác cứu trợ. Khu tự trị Nội Mông là khu vực khai thác than đá hàng đầu Trung Quốc.

* Truyền thông Iran ngày 11/8 đưa tin ít nhất 12 người đã thiệt mạng do lũ lụt tại các tỉnh Golestan và Mazandaran ở miền Bắc nước này. Ngoài những người thiệt mạng còn 2 người khác đang bị mất tích do mưa lớn kể từ hôm 10/8. Mưa to cũng làm hư hỏng nhiều cơ sở hạ tầng trong khu vực.

Khoảng 1.800 lính cứu hỏa được huy động để dập tắt các đám cháy rừng ở Bồ Đào Nha. Nguồn ảnh: AP

* Trong khi đó, tại Bồ Đào Nha, khoảng 1.800 lính cứu hỏa với sự hỗ trợ của hàng trăm xe chữa cháy ngày 11/8 tiếp tục nỗ lực dập tắt khoảng 10 đám cháy rừng trên khắp cả nước. Lực lượng cứu hỏa hôm 10/8 đã gần kiểm soát được các đám cháy ở khu vực miền Trung hạn hán nhưng gió to đã thổi bùng ngọn lửa tại một số vùng. Người dân ở 6 ngôi làng xung quanh thành phố Abrantes đã phải sơ tán do nhiều máy bay tham gia dập lửa tại đây. Đám cháy khác gần Grandola thuộc quận Setubal cần đến 200 lính cứu hỏa để kiểm soát ngọn lửa vốn đã thiêu trụi 3.000 ha rừng.

Theo Cơ quan khí tượng quốc gia Bồ Đào Nha, sau khi trải một mùa Đông và Xuân khô bất thường, tính đến cuối tháng 7/2017, gần 80% diện tích đất của quốc gia Nam Âu này bị khô nẻ nghiêm trọng. Hồi tháng 6 vừa qua, hơn 60 người đã thiệt mạng và hơn 200 người bị thương trong đợt cháy rừng lớn kéo dài 5 ngày tại miền Trung Bồ Đào Nha.

* Cùng ngày, Pháp đã bắt tạm giam để điều tra một đối tượng tình nghi gây ra các vụ cháy tại vùng Riviera thời gian vừa qua. Một nguồn tin tư pháp cho biết đối tượng này là nam giới, 19 tuổi, đã thừa nhận gây ra hơn 10 vụ cháy phá hủy hơn 100ha rừng và hơn 10 xe ô tô tại thành phố Istres và Fos-sur-Mer hồi tháng 6. Nếu bị kết tội, đối tượng trên có thể phải đối mặt với 15 năm tù.

MK

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/tai-nan-lu-lut-chay-rung-o-nhieu-nuoc/313818.vgp