Tai nạn thảm khốc ở đèo Prenn (Lâm Đồng): Tài xế xe khách bị chấn thương sọ não rất nặng

Với tình trạng chấn thương nặng, anh Trần Ngọc Quang – là tài xế xe khách của Cty du lịch Lê Mỹ - đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) tiếp tục điều trị.

Tài xế Trần Ngọc Quang bị chấn thương nặng.

Liên quan đến vụ tai nạn khiến 7 người chết và nhiều người bị thương tại đèo Prenn Đà Lạt, chiều 21.6, Th.S, BS Nguyễn Văn Nhiều - Phó khoa Hồi sức Ngoại Thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết, bệnh nhân Trần Ngọc Quang (SN 1974, ngụ ở tỉnh Đồng Nai) đã được đưa vào khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 17 giờ 20 phút ngày 20.6 trong tình trạng hôn mê, bóp bóng, điểm tri giác được 6/15.

Kết quả chụp CT của bệnh nhân cho thấy, bệnh nhân bị dập não, xuất huyết thái dương trái, phù não. Với tình trạng này, bệnh nhân không có chỉ định phẫu thuật. Bệnh nhân được chuyển lên khoa Hồi sức Ngoại Thần kinh lúc 23 giờ cùng ngày để các bác sĩ theo dõi sát. Đến chiều 21.6, tình trạng bệnh nhân vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến tốt, tiên lượng còn dè dặt.

Như Lao Động đã thông tin trước đó, vào khoảng 10 giờ 20 phút ngày 19.6, trong lúc lưu thông từ TP.Đà Lạt xuống đèo Prenn Đà Lạt, xe khách BKS 60B-029.68 của Cty du lịch Lê Mỹ, do tài xế Trần Ngọc Quang (SN 1979) điều khiển, trên xe chở trên 40 người đã tông vào xe khách BKS 86B-007.25 của Cty Thanh Lịch do tài xế Nguyễn Dương Tâm điều khiển chạy hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh đã khiến một công nhân thi công nâng cấp đoạn đường này cùng 6 du khách trên xe Cty Thanh Lịch tử vong tại chỗ.

clip: tóm tắt vụ tai nạn thảm khốc đèo Prenn

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/tai-nan-tham-khoc-o-deo-prenn-lam-dong-tai-xe-xe-khach-bi-chan-thuong-so-nao-rat-nang-564840.bld