Tai nạn thảm khốc trên đèo Prenn, 7 người thiệt mạng

Vụ tai nạn xảy ra lúc 11 giờ 15 ngày 19-6, do một xe khách mất thắng tông vào một công nhân làm đường rồi tông tiếp vào hông xe khách ngược chiều.

Trưa 19-6, nguồn tin từ Công an Lâm Đồng cho biết đơn vị này đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc giữa 2 xe khách xảy ra trên đèo Prenn, TP Đà Lạt khiến nhiều người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 15 ngày 19-6, xe du lịch loại 52 chỗ BKS 60B-02968 của Công ty Lê Mỹ (trên xe không có hành khách), khi từ trung tâm TP Đà Lạt đổ đèo Prenn để đón du khách tham quan thác Prenn (cách trung tâm Đà Lạt gần 10 km) về lại Đà Lạt thì mất kiểm soát, tông vào một công nhân làm đường rồi tông tiếp vào hông xe 32 chỗ BKS 86B-00725 của hãng Thanh Lịch đi từ hướng đèo Prenn về TP Đà Lạt do tài xế Nguyễn Dương Tâm điều khiển, trên xe 86B-00725 lúc xảy ra tai nạn có tất cả 16 người.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đình Thi

Lực lượng cứu hộ vẫn tập trung đưa người bị nạn ra ngoài. Ảnh: Đình Thi

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khiến 7 người chết tại chỗ và rất nhiều người bị thương nặng. Các nạn nhân đang được người dân và lực lượng chức năng đưa về Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ để cấp cứu.

Trong số 7 nạn nhân chết tại chỗ có 6 du khách ngồi trên xe khách BKS 86B-007.25 của Công ty Thanh Lịch, và tài xế xe khách BKS 60B-029.68 của Công ty Du lịch Lê Mỹ. Trong số du khách tử nạn có một bé gái khoảng 6 tuổi. Riêng 1 công nhân bị tông trúng bị cho là đang chết não.

Riêng tài xế Tâm của xe Thanh Lịch chỉ bị thương nhẹ. Ngoài ra, còn có ít nhất 13 người khách bị thương, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, trong đó, có một số người bị chấn thương sọ não.

Xe Lê Mỹ bị lật ngang vách núi đã được lực lượng cứu hộ kéo lên mặt đường. Ảnh: Đình Thi

Tại hiện trường, chiếc xe khách của Công ty Thanh Lịch đã tấp vào sát lan can đường, theo chiều đang lưu thông. Xe khách Công ty Du lịch Lê Mỹ trước khi lật ngang ra đường đã băng qua một mương thoát nước sâu 1,5m, lao lên đồi thông sát đường.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do xe khách 60B-029.68 của Công ty Lê Mỹ trong lúc đổ đèo Prenn Đà Lạt thì bị mất thắng, tài xế không thể làm chủ được tốc độ nên đã tông trực diện vào một công nhân đang làm đường, sau đó tiếp tục tông vào phía hông xe Công ty Thanh Lịch di chuyển theo chiều ngược lại.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã huy động toàn bộ lực lượng cứu hộ cứu hộ, cứu nạn, lực lượng CSGT, PCCC… ra hiện trường để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng hiện đang đi công tác nhưng nghe tin, ngay lập tức đã ra sân bay về lại Lâm Đồng để giải quyết vụ việc.

Trước mắt, UBND tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong số tiền 10 triệu đồng, mỗi người bị thương 3 triệu đồng.

Được biết, đoạn đường xảy ra tai nạn tại đèo Prenn cách TP Đà Lạt khoảng 3km, mặt đường đang thi công.

Báo Người Lao Động tiếp tục cập nhật thông tin vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: T.Thạch)

Lực lượng cứu hộ đang tìm cách đưa các nạn nhân ra ngoài

Lực lượng cứu hộ có mặt kịp thời tại hiện trường

Hồng Ánh - Đình Thi

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/tai-nan-tham-khoc-tren-deo-prenn-7-nguoi-thiet-mang-20160619115613265.htm