Tại sao Chelsea nên kết duyên với Manuel Pellegrini?

Chelsea vẫn đang trong kế hoạch tìm kiếm người thay thế vị chiến lược gia tạm quyền Guus Hiddink. Những lý do dưới đây là cơ sở để tin rằng The Blues nên mời HLV Manuel Pellegrini.

Am hiểu bóng đá Anh

HLV Diego Simeone là ứng viên hàng đầu thay thế nhà cầm quân tạm quyền Guus Hiddink. Max Allegri và Antonio Conte cũng là một trong những ứng viên nặng ký ngồi vào chiếc ghế nóng tại sân Stamford Bridge. Nhưng cả 3 vị chiến lược gia này đều chưa từng làm việc tại Premier League, bởi vậy khả năng họ thích ứng và thành công tại giải đấu này vẫn đang là một dấu hỏi lớn. HLV Manuel Pellegrini đã có 3 mùa giải dẫn dắt Man City, bởi vậy kinh nghiệm của ông với nền bóng đá Ngoại hạng Anh là không phải bàn cãi.

HLV Pellegrini có 3 năm làm việc tại Premier League

Van Gaal và Klopp đều là những nhà cầm quân tài năng của bóng đá thế giới, nhưng họ đều đang gặp khó khăn tại M.U và Liverpool. Trong khi vị chiến lược gia người Hà Lan đang đứng trước khả năng bị BLĐ Man đỏ sa thải thì nhà cầm quân người Đức chưa thể tạo ra sự khác biệt quá lớn so với Brendan Rodgers. Một trong những nguyên nhân khiến hai nhà cầm quân này chưa thể thành công là do họ chưa có kinh nghiệm làm việc tại Premier League. Những Simeone, Conte hay Allegri đều có thể rơi vào tình cảnh như vậy. Đó là một trong những lý do khiến Chelsea nên kết duyên với Pellegrini. Thêm một thuận lợi cho Chelsea ở thương vụ này là vị chiến lược gia người Chile thích cuộc sống ở Anh và muốn tiếp tục gắn bó với Premier League

Có thể đáp ứng đòi hỏi từ chủ tịch Roman Abramovich

Chủ tịch Roman Abramovich từ lâu đã muốn thay đổi bộ mặt của Chelsea sang tấn công đẹp mắt nhưng chưa thể đạt được ước nguyện. Những HLV muốn làm cách mạng như Luiz Felipe Scolari và Andre Villas-Boas đều đã thất bại thảm hại và sớm ra đi chưa đầy một mùa giải. Phong cách bóng đá tấn công cống hiến của Pellegrini có thể giúp tỉ phú người Nga đạt được nguyện vọng của mình.

Abramovich luôn đòi hỏi Chelsea phải chơi tấn công đẹp mắt

Chiến lược gia người Chile theo đuổi thứ bóng đá tấn công đẹp mắt, đúng như tiêu chí mà Abramovich luôn đặt ra cho Chelsea. Bằng chứng là ở mùa giải 2013/14 mà Man City vô địch Premier League, hàng công của họ xếp thứ 2 giải Ngoại hạng về số lượng bàn thắng (sau Liverpool). Mùa trước, đội bóng chủ sân Etihad là CLB có hàng công tốt nhất giải đấu (83 bàn). Mùa này, thầy trò HLV Pellegrini cũng đang dẫn đầu giải đấu về số lượng bàn thắng (46 bàn sau 24 vòng).

Biết cách bình ổn phòng thay đồ

Với một HLV cá tính như Jose Mourinho, phòng thay đồ của Chelsea luôn diễn ra trong tình trạng căng thẳng. Vị chiến lược gia người Bồ liên tục chỉ trích những cầu thủ khi họ không giữ được phong độ. Điều đó khiến không ít những ngôi sao tỏ ra bất mãn và có thái độ chống đối. Việc vị chiến lược gia 53 tuổi bị The Blues sa thải nguyên nhân chính cũng từ việc không được lòng các học trò.

HLV Pellegrini luôn rất được lòng các học trò

Có lẽ các quan chức của Chelsea nghĩ rằng, sau những ngày tháng lao đao với một HLV quá cá tính như Mourinho, họ nên làm việc với một người ôn hòa như Pellegrini để đem đến yên bình cho đội bóng. Tại Etihad, nhà cầm quân người Chile luôn giải quyết những mâu thuẫn bằng tình cảm, vậy nên việc những trụ cột tỏ ra không hợp tác là chuyện rất hiếm khi xảy ra. Trước đó, tại Malaga hay Real Madrid, vị chiến lược gia này cũng rất được lòng các học trò.

Đẳng cấp đã được khẳng định

Đối với nhiều CĐV Man City, việc HLV Pellegrini phải ra đi là một việc vô cùng rất đáng tiếc khi ông vẫn làm rất tốt công việc của mình tại Etihad. Mùa giải đầu tiên tại nước Anh, ông giúp The Citizens giành cú đúp danh hiệu (Premier League và League Cup). Mùa này, vị chiến lược gia người Chile đang giúp Man xanh xếp thứ 2 tại Premier League, có mặt tại vòng 5 cúp FA, lọt vào vòng Knock-out Champions League và chung kết cúp Liên Đoàn. Theo thống kê từ trang Opta, thực tế thành tích mà Pellegrini có được sau 100 trận đấu tại Premier League là vô cùng ấn tượng, khi ông chỉ kém mỗi thành tích của Mourinho mà thôi.

Tài năng của Pellegrini là không phải bàn cãi

Cụ thể sau 100 trận, Pellegrini đã giành được tới 65 chiến thắng. Trong khi đó những tượng đài như Sir Alex thì cũng chỉ giành được 62 chiến thắng trong 100 trận, đó cũng là thành tích tương tự của một cựu HLV khác của Man City là Mancini. Hiện thành tích giành chiến thắng nhiều nhất sau 100 trận đấu tại Premier League đang thuộc về Mourinho với 73 trận thắng.

Vương Ngân

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/tai-sao-chelsea-nen-ket-duyen-voi-manuel-pellegrini-172-127472.html