Tại sao Israel tấn công vào lãnh thổ Syria?

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Avigdor Liberman vừa lên tiếng cho biết lý do quân đội nước này tấn công vào lãnh thổ Syria.

Israel cho rằng hành động tấn công vào lãnh thổ Syria chỉ là để... tự vệ

Mặc dù phía Syria nhiều lần tuyên bố bị quân đội Israel tấn công, mà gần đây nhất là các vụ nã tên lửa gần thủ đô Damascus, Tel Aviv hiếm khi thừa nhận điều này. Tuy nhiên, gần đây, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Avigdor Liberman đã bất ngờ lên tiếng nhận trách nhiệm về một số cuộc tấn công vừa qua nhắm vào lãnh thổ Syria.

Theo ông Liberman, nguyên nhân họ tấn công là nhằm chặn dòng vận chuyển vũ khí từ Syria của tổ chức Hezbollah.

“Tất cả những gì chúng tôi làm là để ngăn Hezbollah không sở hữu những vũ khí hủy diệt hàng loạt, để bảo vệ cho sự an nguy của người dân Israel. Do vậy, việc tấn công vào lãnh thổ Syria có thể xem như hành động tự vệ”, Bộ trưởng Liberman bày tỏ.

Trong quá khứ, Israel đã nhiều lần tấn công phủ đầu lực lượng Hezbollah, sau khi bị tổ chức này nã rocket sang lãnh thổ.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/tai-sao-israel-tan-cong-vao-lanh-tho-syria/711453.antd