Tại sao mùa xuân là mùa chia tay của Hollywood?

(TGĐA) Halle Berry và Gabriel Aubry có lẽ là cặp đôi nổi tiếng cuối cùng tuyên bố chia tay trong mùa xuân năm nay.

Cuộc chia tay của họ khá bất ngờ vì những thông tin và hình ảnh trước đó cho thấy họ sống rất hạnh phúc. Nhưng không phải chỉ có họ. Mùa xuân 2010, có hơn 10 cặp sao Hollywood tưởng không thể chia tay cũng đã rã đám. Thực tế này càng củng cố thêm chân lý cho rằng Hollywood không phải là thiên đường của quan hệ nam nữ bền vững. Có nhiều cặp sống bên nhau rất lâu như Susan Sarandon-Tim Robbins, Melissa Etheridge-Tammy Michaels Etheridge, nay đành đường ai nấy đi. Một số quan hệ vừa được làm rùm beng ngày hôm trước theo kiểu “đã dò trúng đài”, “ tìm thấy nửa kia của mình sau thời gian dài mò mẫm” cũng đứt bóng bất ngờ mà tiêu biểu là các cặp Jennifer Love Hewitt-Jamie Kennedy; Paris Hilton-Doug Reinhardt; Mel Gibson-Oksana Grigorieva. Mùa xuân là mùa độc thân để kiếm tìm Tiến sĩ Carole Lieberman, nhà tâm lý và chuyên viên về quan hệ nam nữ của Beverly Hills tin rằng mùa xuân là mùa tái sinh nên nhiều người nổi tiếng chọn mùa nay để chia tay và tìm kiếm quan hệ mới. “Con người cũng giống như chim thú và cây cối, mùa xuân là mùa của sự mới mẻ, mùa của sự giải thoát khỏi những ràng buộc cũ. Khi hoa xuân nở, người ta sẽ nhìn vào bạn đời của mình và tự hỏi: đây là thời điểm tốt nhất để độc thân? Mùa hè cũng thế, mùa của sự khám phá, kiếm tìm - Rachel Sussman, chuyên viên về quan hệ giới tính tại New York City nói - Ngược lại, vào mùa thu và mùa đông, mọi sinh vật đều muốn chui vào chiếc tổ ấm của mình và ẩn náu ở đó một thời gian”. Còn theo Amelia Perry, chủ tiên trang web TheFrisky.com thì ánh sáng trong trẻo của mùa xuân đã giúp làm lộ rõ những dị biệt trong quan hệ vốn xưa nay vẫn bị giấu kín trong bóng tối lù mù của mùa đông. Bà nói: “Tôi không nghĩ việc có nhiều cuộc chia tay trong mùa xuân chỉ là trùng hợp mà bản chất mùa này đã tác động rất nhiều đến sự chia tay khi ai cũng muốn trở thành tự do không bị ràng buộc để thoải mái đi chơi và gặp những người mình thích”. Sau đây là 6 cuộc chia tay được các phương tiện thông tấn báo chí khai thác triệt để nhất trong mùa xuân này Halle Berry và Gabriel Aubry Khi Halle Berry, 43 tuổi và người mẫu Gabriel Aubry, 34 tuổi tuyên bố chia tay, nhiều người bị bất ngờ. Họ cũng không hiểu đây là cuộc chia tay “thân mật” hay là thù địch. Aubry tuyên bố anh vẫn yêu và tôn trọng vợ cũ, người có chung với anh con gái Nahla 2 tuổi. Tờ People lại nói khác một chút, dựa vào những nguồn tin thân cận với Berry. “Cô ấy đã xa lánh Aubry nhiều tháng qua và gọi anh ta là “kẻ thất bại”, ví dụ thất bại trong việc kinh doanh nhà hàng New York City Cuban Restaurant”. Sandra Bullock và Jesse James Tin đồn về những trục trặc trong quan hệ của Sandra Bullock và Jesse James bắt đầu từ tháng 3 đi kèm với các thói trăng hoa của James. Tháng 4, Bullock tuyên bố với tạp chí People cô không chỉ đệ đơn ly hôn tại Texas mà còn nhận bé Louis Balbo Bullock, 3 tuổi rưỡi làm con nuôi. Thật ra, việc xin con nuôi đã được tiến hành cách nay 4 năm và hoàn tất từ tháng 1/2010, nhưng hai người nhất trí không nói cho ai biết để chờ qua đêm trao giải Oscar mà họ hy vọng Bullock sẽ đoạt giải. Cô đã đoạt giải thật, nhưng tượng Oscar không thể giữ được tình yêu. Jim Carrey và Jenny McCarthy Danh hài Jim Carrey và người bạn đời Jenny McCarthy đã nhờ mạng xã hội Twitter đưa tin về việc kết thúc mối quan hệ 5 năm của họ. Trong lá thư gửi cho People vào tháng 4 vừa qua, McCarthy nói cô rất cảm ơn những năm tháng chung sống với Jim. “Tôi sẽ tiếp tục quan tâm đến con gái của Jim và sẽ luôn nhớ anh trong trái tim mình” - lá thư viết. Carrey cũng có những lời “có cánh” tương tự về người tình cũ. Việc chia tay này không ai ngờ vi tháng 2 vừa qua, họ vẫn tươi cười bên nhau khi tham dự một sự kiện do hội vì trẻ em tự kỷ Generation Rescue do McCarthy sáng lập tổ chức. Carrey đã có 2 đời vợ và nhiều mối tình nhưng không có cái nào kéo dài quá 7 năm. Kate Winslet và Sam Mendes Winslet và Mendes chia tay nhau sau khi chàng đạo diễn bộ phim Revolutionary Road do nàng đóng vai chính nói về một cuộc hôn nhân có kết thúc xấu. Như vậy là sau 7 năm chung sống, hai nhân vật đoạt Oscar này đã chính thức chia tay vào tháng 4 bằng tuyên bố chung của luật sư hai bên. Lý do ly hôn là cả hai xem trọng công việc hơn chăm sóc cho nhau và không muốn hy sinh sự nghiệp cho hôn nhân. Kim Kardasian và Reggie Bush Do cả Kardasian và Bush đều còn khá trẻ nên tần suất chia tay của họ rất cao giống như các ngôi sao trẻ Hollywood khác. Từng chia tay một lần trước đó rồi quay lại với nhau, nhưng lần chia tay này là “chắc cú”, giống như “chiếc đinh đóng vào quan tài”. Hai người trở thành tình nhân khi câu lạc bộ bóng bầu dục New Orleans Saints của Bush đoạt giải Super Bowl. Nhưng sau những ngày nghỉ hè tại Costa Rica vào đầu tháng 3, họ bắt đầu thôi đi chơi chung và kết thúc bằng cuộc chia tay. Susan Sarandon and Tim Robbins Đây là một trong những cặp tình nhân bền vững nhất của Hollywood, sống chung đến 23 năm nên họ gây ngạc nhiên rất nhiều khi tuyên bố chia tay sau nhiều tháng ly thân. Teal Cannaday, đại diện của Sarandon chỉ công bố tin chứ không bình luận. Nhưng có tin đồn nguyên nhân chia tay là Sarandon phải lòng Jonathan Bricklin, 31 tuổi, một đối tác kinh doanh. Cannaday khẳng định quan hệ của họ chỉ dừng ở mức làm ăn chung. Dù không làm đám cưới nhưng Sarandon và Robbins đã có hai con Jack, 20 và Miles, 17 tuổi. Sarandon còn có con gái riêng Eva Amurri trong cuộc hôn nhân trước đó với đạo diễn Franco Amurri. Tâm Nguyên (Theo Top 10 Surprising Celeb Spring Splits)

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/2010051808443782p0c136/tai-sao-mua-xuan-la-mua-chia-tay-cua-hollywood.htm