Tại sao Mỹ không thể thỏa thuận với Triều Tiên?

Hiện tại Bình Nhưỡng chưa sẵn sàng đàm phán với Mỹ về việc từ bỏ chương trình hạt nhân của mình.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục căng thẳng và hoàn toàn có thể dẫn tới một cuộc chiến mới. Các bên tham gia đàm phán đơn giản vẫn chưa tìm thấy một giải pháp hợp lý nào để giải quyết vấn đề này.

Hiện tại Bình Nhưỡng chưa sẵn sàng đàm phán với Mỹ về việc từ bỏ chương trình hạt nhân, bởi vì đối với họ vũ khí hạt nhân như là điều kiện cần thiết để duy trì sự sống.

Lãnh đạo Kim Jong-un kiểm tra tên lửa "Hwaseong-14" trước khi thử nghiệm hôm 4/7/2017.

Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hạt nhân để làm gì?

Ban đầu, Kim II Sung (Kim Nhật Thành - người sáng lập nhà nước Bắc Triều Tiên ) thấy chương trình tên lửa hạt nhân giống như một phương tiện để duy trì chế độ và sự toàn vẹn lãnh thổ.

Về kinh tế, Triều Tiên không thể cạnh tranh với nền kinh tế thị trường của Hàn Quốc, và họ bắt đầu tụt hậu so với Hàn Quốc. Vì vậy, họ không thể giữ sự cân bằng trong kế hoạch quân sự. Bình Nhưỡng cần một biện pháp ngăn chặn bất đối xứng và đó chính là chương trình tên lửa hạt nhân.

Triều Tiên đã bắt đầu nghiên cứu và phát triển chương trình hạt nhân từ rất nhiều năm trước và họ đã thành công. Ngoài việc phục vụ nhu cầu trong nước, Triều Tiên đã xuất khẩu sang nước ngoài (ví dụ tên lửa Iran và Pakistan bắt nguồn từ tên lửa Triều Tiên).

Sự phát triển chương trình hạt nhân này thực sự bắt đầu vào những năm 1980. Và họ đã tiến hành rất nhiều các cuộc thử nghiệm khác nhau và nhiều trong số đó đã thành công.

Theo nguồn tin từ tình báo Mỹ, Triều Tiên có thể đã thử nghiệm thành công đầu đạn hạt nhân có thể gắn trên tên lửa và sẵn sàng nhắm tới Hàn Quốc, Nhật Bản và thậm chí cả Mỹ.

Liệu vấn đề căng thẳng Triều Tiên có thể giải quyết bằng phương pháp ngoại giao? Về mặt lý thuyết dường như đã được giải quyết. Trong nửa đầu những năm 1990, Hoa Kỳ đã đạt được Hiệp định khung với CHDCND Triều Tiên, có nghĩa là đóng băng chương trình hạt nhân để đổi lấy viện trợ của Hoa Kỳ.

Tuy nhiên dần dần dường như Bắc Triều Tiên đã phát hiện ra thực tế không ai có thể bảo vệ họ và mục đích thực sự của Hoa Kỳ là muốn thay thay đổi chế độ ở Bình Nhưỡng và họ tin rằng sự bảo vệ duy nhất đối với họ là chương trình hạt nhân.

Tên lửa Triều Tiên nguy hiểm thế nào?

Chương trình tên lửa hạt nhân của Triều Tiên là một mối đe dọa thực sự đối với không chỉ khu vực mà còn đối với an ninh toàn cầu.

Thứ nhất, trái với Trung Quốc hoặc Iran, Triều Tiên không phải là một quốc gia có nền kinh tế phát triển.

Thứ hai, những tuyên bố rất thường xuyên về việc sẵn sàng đáp trả hoặc tấn công Hàn Quốc là một trở ngại. Thứ 3 và quan trọng nhất đó là Triều Tiên hoàn toàn có thể tấn công trực tiếp bằng vũ khí hạt nhân và không tham gia vào quy tắc không phổ biến vũ khí hạt nhân. Bình Nhưỡng chưa bao giờ do dự việc bán bất kỳ những gì có sẵn trong tay của mình, bao gồm cả chiến lược cho các nước khác.

Thực tế đã có nhiều nước cố gắng phát triển chương trình hạt nhân nhưng đối với Triều Tiên hoàn toàn khác. Tham vọng của Triều Tiên là rất lớn và việc họ bất chấp luật pháp quốc tế phát triển vũ khí hạt nhân có thể dẫn tới khả năng cao xuất hiện vũ khí hạt nhân ở Hàn Quốc và loại vũ khí này cũng có thể xuất hiện ở Nhật Bản.

Không một nước nào không muốn giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, tuy nhiên điều quan trọng nhất là lãnh đạo Triều Tiên chưa sẵn sàng để tham gia vào cuộc đàm phán về việc từ bỏ chương trình hạt nhân. Vì vậy Mỹ chỉ có hai lựa chọn: thay đổi chế độ và tiến hành chiến dịch quân sự.

Trong một thời gian, người Mỹ có thể bỏ qua vấn đề này, nhưng bây giờ Triều Tiên đã vượt qua giới hạn đỏ - sản xuất tên lửa với đầu đạn hạt nhân có thể bắn tới lãnh thổ Mỹ.

Điều này có nghĩa là bây giờ chúng không đơn thuần chỉ đe dọa mà thực tế hoàn toàn có thể thực hiện cuộc tấn công vào Mỹ. Tất nhiên khả năng của tên lửa bay đến trung tâm Mỹ của tên lửa Triều Tiên chưa được xác nhận nhưng với tình hình hiện tại nếu Mỹ không hành động sẽ quá muộn để làm bất cứ điều gì.

Làm thế nào để giải quyết vấn đề của Triều Tiên

Các cuộc đàm phán để giải quyết vấn đề hiện nay vẫn chưa thể đạt được. Các nước quan tâm đặc biệt tới vấn đề này như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga và Trung Quốc vẫn đang cố gắng để giải quyết bằng vấn đề ngoại giao nhưng dường như phía Triều Tiên không hợp tác.

Các lệnh trừng phạt về kinh tế hay lệnh cấm đều không phát huy tác dụng. Bắc Kinh là nước khả năng lớn nhất để gây ảnh hưởng tới Triều Tiên. Tuy nhiên, hành động của Bắc Kinh ít hơn nhiều so với những gì họ có thể thực hiện.

Phương Tây tin rằng, Trung Quốc có thể ngăn cản Triều Tiên. Thoạt nhìn, có những lý do tốt cho điều này.

Trung Quốc cung cấp phần lớn lương thực và nhiên liệu cho Triều Tiên, bảo vệ họ trong Hội đồng Bảo an và đầu tư vào sản xuất ở nước này. Những tưởng điều này cho phép Bắc Kinh gây áp lực nghiêm trọng đối với lãnh đạo Triều Tiên. Tuy nhiên thực tế không phải như vậy.

Triều Tiên phản đối thẳng thừng Trung Quốc và thậm chí thể hiện một số hành động mạnh mẽ đối với Trung Quốc.

Chính vì tham vọng quá lớn và rất coi trọng chương trình hạt nhân của mình nên Triều Tiên đã bất chấp tất cả tập trung nghiên cứu và phát triển chúng mặc dù kinh tế kém phát triển, cấm vận quốc tế bao trùm cả nước.

Vì vậy tại thời điểm này khó có thể đạt được một thỏa thuận nào đó với họ về chương trình hạt nhân nước này.

Nguyễn Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/tai-sao-my-khong-the-thoa-thuan-voi-trieu-tien-3341141/