Tại sao tuyển đúng chỉ tiêu mà học sinh vẫn có nguy cơ phải đi học nhờ vì thiếu phòng?!

Theo phản ánh của một số phụ huynh khối lớp 4 trường tiểu học Tây Sơn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), họ không khỏi sốc khi ngay ngày đầu năm học, nhà trường đã đưa ra thông báo một số lớp của khối 4 sẽ không được học tại trường mà phải sang trường THCS Đoàn Kết để học nhờ.

Cụ thể, theo phản ánh của phụ huynh, vào ngày 5-9-2016, phụ huynh của lớp 4A1, 4A2, 4A3, 4A4 được giáo viên chủ nhiệm mời đến họp và ra thông báo, từ ngày 6-9-2016 học sinh của 4 lớp này tạm thời chuyển sang trường THCS Đoàn kết học khoảng 2 tháng, sau đó sẽ chuyển đến trường tiểu học Bà Triệu học cho đến hè 2017. Khi lên lớp 5, các lớp này sẽ quay lại trường tiểu học Tây Sơn học bình thường. Cũng theo thông báo của giáo viên chủ nhiệm phát tới từng phụ huynh nêu rõ: “Riêng sáng thứ 2 và chiều thứ 6 hàng tuần, phụ huynh đón học sinh tại trường tiểu học Tây Sơn”.

Không được học tại trường, phải đi học nhờ trường khác tức là sẽ phát sinh vô số phiền phức cho cả học sinh lẫn phụ huynh. Hơn thế nữa, vào năm học 2014-2015 (tức là khi các em khối 4 này đang học lớp 2), thông qua Ban phụ huynh từng lớp, nhà trường đã đề nghị phụ huynh đóng góp kinh phí để lắp điều hòa, rèm cửa, đèn chiếu sáng, vật dụng trang trí lớp học và một số trang thiết bị khác. “Sang trường khác học nhờ, chúng tôi làm sao biết cơ sở vật chất bên đó có đáp ứng đủ điều kiện học tập hay không, hơn nữa, điều quan trong hơn cả là chất lượng học tập có giảm sút do tâm lý của các thầy cô và học sinh phải đi học nhờ sẽ bị ảnh hưởng lớn”- nhiều vị phụ huynh cùng chung ý kiến phản ánh.

Thông báo do giáo viên chủ nhiệm khối 4 trường tiểu học Tây Sơn gửi tới các phụ huynh về việc học sinh đi học nhờ tại trường THCS Đoàn Kết.

Một thông tin nữa cũng do các phụ huynh phản ánh, lí do của việc hàng trăm học sinh phải đi học nhờ là do trường tiểu học Tây Sơn tuyển sinh thừa chỉ tiêu lên tới hàng trăm em gây áp lực lên cơ sở vật chất. Vì thế, các khối lớp trong trường phải thay nhau nghỉ luân phiên trong tuần thì mới đủ chỗ cho các lớp được học đủ 5 ngày một tuần. Ví dụ, khối lớp 2 nghỉ chủ nhật và thứ hai, khối lớp 3 nghỉ chủ nhật và thứ ba... Khỏi phải nói cũng thấy, việc nghỉ luân phiên thế này ảnh hưởng lớn tới lịch học tập, làm việc và nghỉ ngơi của học sinh và phụ huynh thế nào.

Trước những phản ánh của các phụ huynh khối 4 trường tiểu học Tây Sơn, ngày 14-9, PV báo PL&XH đã liên lạc với bà Hoàng Thị Minh Hương- Trưởng phòng giáo dục Tiểu học (Sở GD-ĐT Hà Nội). Bà Hương cho biết, bà chưa nắm được thông tin về sự việc này, để có thể trả lời cụ thể với PV, bà sẽ liên lạc với bà Nguyễn Phương Hoa- Hiệu trưởng trường tiểu học Tây Sơn.

Cũng trong ngày 14-9, PV đã liên lạc với bà Trần Lưu Hoa- Trưởng phòng Giáo dục quận Hai Bà Trưng, bà Hoa cho biết: “Tất cả các lớp ở trường tiểu học Tây Sơn vẫn học tại trụ sở của trường, không có việc phải đi học nhờ”. Trước câu hỏi của PV về việc có hay không việc trường tiểu học Tây Sơn tuyển sinh thừa hàng trăm chỉ tiêu nên dẫn đến việc các khối trong trường phải nghỉ luân phiên và trường phải lên kế hoạch “gửi” một số lớp khối 4 đi học nhờ nhưng chưa kịp triển khai thì đã gặp phải sự phản ứng dữ dội của phụ huynh học sinh? Bà Trần Lưu Hoa cho biết: “Việc nghỉ luân phiên không chỉ diễn ra ở trường tiểu học Tây Sơn mà còn diễn ra ở một số trường trên địa bàn TP Hà Nội. Chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm nay đã giảm hơn các năm khác để tránh gây áp lực lên cơ sở vật chất của nhà trường. Về phía phòng Giáo dục quận Hai Bà Trưng cũng đã có kế hoạch trong vòng 1-2 năm tới sẽ giảm sĩ số từng lớp học và số lượng học sinh toàn trường để tránh tình trạng cơ sở vật chất không đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh”.

Kế hoạch của trường tiểu học Tây Sơn về việc “gửi” một số lớp của khối 4 sang học nhờ tại trường THCS Đoàn Kết là có thật. Minh chứng cho điều đó là việc, chúng tôi có bản chụp thông báo của giáo viên chủ nhiệm của một trong bốn lớp phải đi học nhờ đã gửi tới từng phụ huynh. Nếu như các phụ huynh có con phải đi học nhờ trường khác không lên tiếng và báo chí không vào cuộc thì có lẽ việc các em phải đi học nhờ đã diễn ra.

Bên cạnh đó, việc bà Trần Lưu Hoa cho rằng, chỉ tiêu tuyển sinh của trường tiểu học Tây Sơn năm nay đã giảm để tránh gây áp lực lên cơ sở vật chất của trường, tức là Phòng Giáo dục quận Hai Bà Trưng và Ban giám hiệu trường tiểu học Tây Sơn đã phải có kế hoạch bố trí các lớp học cho phù hợp, đầy đủ, đáp ứng đủ nhu cầu. Vậy tại sao, ngay ngày đầu tiên của năm học mới, phụ huynh của một số lớp lại nhận được thông báo con mình sẽ phải đi học nhờ trường khác?!

Có lẽ, thực tế đã chứng minh những phản ánh của phụ huynh là đúng, theo kế hoạch số 37 về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016-2017 do Trưởng Phòng Giáo dục quận Hai Bà Trưng kí ngày 20-5-2016 có nêu rõ: “Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2016-2017 của trường tiểu học Tây Sơn là 270 học sinh chia làm 6 lớp, trong đó số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh qua điều tra trên địa bàn khu vực tuyển sinh đúng tuyến là 295 em. Tức là nếu tất cả 295 em này đều vào trường tiểu học Tây Sơn học thì số vượt chỉ tiêu cũng chỉ là 25 em. Tuy nhiên, trên thực tế, hiện số lớp của khối 1 là 7 lớp với sĩ số trung bình 50 học sinh một lớp thì con số tuyển sinh đã lên tới 350 học sinh. Làm phép tính cơ học cũng thấy số học sinh thực tế đã nhiều hơn học sinh trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn. Đương nhiên, không phải tất cả các em trong độ tuổi vào lớp 1 trên địa bàn tuyển sinh đều vào trường tiểu học Tây Sơn để học, và con số học sinh đúng tuyến, trái tuyến thế nào, tại sao lại suýt xảy ra việc hàng trăm học sinh phải đi học nhờ trường khác chắc chỉ ban giám hiệu nhà trường nắm rõ nhất.

(Còn nữa)

Xuân Thanh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/giao-duc/tai-sao-tuyen-dung-chi-tieu-ma-hoc-sinh-van-co-nguy-co-phai-di-hoc-nho-vi-thieu-phong-118355