Tại sao U20 Việt Nam không được penalty khi bóng chạm tay cầu thủ U20 New Zealand?

Tình huống bóng chạm tay cầu thủ của U20 New Zealand đã khiến nhiều CĐV U20 Việt Nam cảm thấy thắc mắc.

Tại sao U20 Việt Nam không được penalty khi bóng chạm tay cầu thủ U20 New Zealand?

Phút 36 của trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 New Zealand, trong pha tranh chấp với Đức Chinh, hậu vệ Ashworth bên phía đội bạn đã để tay chạm vào bóng.

Ngay lập tức, các cầu thủ Việt Nam yêu cầu một quả phạt. Tuy nhiên, trọng tài đã nói không và cho trận đấu tiếp tục. Quyết định từ vị "vua áo đen" khiến nhiều CĐV Việt Nam thắc mắc. Một số còn cho rằng đoàn quân áo đỏ xứng đáng được hưởng penalty.

Xem lại pha quay chậm, đúng là Ashworth đã chạm tay vào bóng. Song rõ ràng điểm tiếp bóng là ở ngoài vòng cấm và không thể có phạt đền.

Bóng chạm tay Ashworth ngoài vòng cấm.

Ngoài ra, trọng tài chính cũng nhận được sự ủng hộ từ trợ lý điện tử VAR. Trong các trận đấu tại U20 World Cup 2017, nếu một tình huống gây tranh cãi diễn ra trên sân, có 2 cách để làm rõ.

Thứ nhất, trọng tài chính chủ động yêu cầu xem lại băng hình. Thứ hai, các trợ lý bên ngoài tự xem lại tình huống và thông báo đến trọng tài chính nếu xảy ra sai sót.

Ở pha bóng chạm tay của cầu thủ U20 New Zealand, trợ lý điện tử VAR đã quyết định không coi đó là lỗi và để trận đấu tiếp tục bình thường.

Một khi quyết định được đưa ra thì U20 Việt Nam cần phải chấp nhận như là một phần cuộc chơi. Có tiếc thì đoàn quân áo đỏ phải tiếc những cơ hội mười mươi bị bỏ lỡ để rồi chỉ giành được 1 điểm sau trận ra mắt World Cup.

Xem thêm:

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/tai-sao-u20-viet-nam-khong-duoc-penalty-khi-bong-cham-tay-cau-thu-u20-new-zealand-20170522204112035.htm