Tái tạo thâp niên 40

TP - Đặc trưng của thời trang thập niên 40, đó là những trang phục ôm sát eo tạo hình dáng “đồng hồ cát” và tôn đường cong ba vòng, điểm nhấn cho trang phục thường là cầu vai rộng, tay cánh bướm - cánh tiên... rất được ưa chuộng ở thời kì này.

Talbot Runhof Thu đông năm nay, các nhà mốt trứ danh đã làm sống dậy và tái tạo lại “linh hồn” thời trang của gần 70 năm về trước. Nhà Dolce & Gabbana đưa ra hình ảnh quí cô điệu đà và đỏm dáng với chiếc váy dài tới gối mặc cùng áo khoác tay nhún phồng hơi quá độ, thắt lưng eo cao bằng dây lưng màu đen; Dior Nhà Dior lại đưa ra chiếc váy phồng hình oval màu đỏ kinh điển đi kèm áo khoác và dây lưng thanh mảnh cùng chất liệu; Nhà Moschino say mê với cặp đôi màu bài trùng đỏ - đen cùng họa tiết hoa hồng đỏ chấm bi đen như choàng lên những chiếc mạng; Lanvin Tái tạo lại bộ sưu tập “New Look” của bậc tiền bối đi trước, Alexander MC Queen thích thú sáng tạo với họa tiết caro đen trắng cùng kiểu áo choàng cổ hai ve và chân váy ôm dài tới gối; Trong khi đó nhà Talbot Runhof chìm đắm trong bản giao hưởng du dương của màu tím mê hoặc và hoài cổ với kiểu đầm ôm sát, xéo vạt kèm theo một chiếc mũ nhỏ đội lệch.... Givenchy by riccardo tisci Moschino Dkny Dolce & Gabbana Alexander MC Queen Diệu Kỳ Theo Elle collection fw 2009

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=174339&channelid=82