Tài tử Bollywood không nhận giải Oscar của Ấn Độ vì vợ

Diễn viên nổi tiếng của kinh đô điện ảnh Bollywood, Abhishek Bachchan, tuyên bố không tham dự lễ trao giải Filmfare vì một tờ báo đã nói xấu vợ anh.

Abhishek Bachchan giành giải Nam diễn viên xuất sắc cho vai diễn trong phim Father. Tuy nhiên, anh tuyên bố sẽ không đến tham dự lễ trao giải Filmfare lần thứ 55, lễ trao giải được so sánh với Oscar của Hollywood. Không những thế, cha anh, diễn viên gạo cội của Ấn Độ Amitabh Bachchan, cho biết, cũng sẽ không có mặt tại lễ trao giải lần này. Lý do nhà Bachchan tẩy chay giải Oscar của Ấn Độ vì họ tức giận với thông tin báo chí đã đưa về vợ của Abhishek. Tờ Mumbai Mirror, “chị em” với tạp chí Filmfare, đã đưa tin con dâu của nhà Bachchan, Hoa hậu Thế giới năm 1994 Aishwarya Rai, không thể sinh con. Gia đình nổi tiếng nhất Ấn Độ đã yêu cầu tờ báo kia phải chính thức đăng tin xin lỗi, nhưng vẫn chưa có phản hồi từ Mumbai Mirror. Hiện, chưa rõ nam diễn viên lừng danh có nhận giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc hay không. Abhishek Bachchan và Rai từng cộng tác khá ăn ý với nhau trong một số bộ phim trước khi kết hôn. Hai người từng là đôi được ngưỡng mộ trong bộ phim Guru. Ngoài ra, họ từng tham gia vào một số vở kịch được yêu thích như Đừng nói nhiều hay Hai câu rưỡi tình yêu. Cặp siêu sao này được gọi bằng một cái tên chung khá ấn tượng Abhiash, cụm từ rất phổ biến tại Ấn Độ, tương tự như Brangelina (Brad Pitt và Angelina Jolie) của Hollywood. Aishwarya Rai cũng là gương mặt quá quen thuộc ở Ấn Độ cũng như trên thế giới trong lĩnh vực điện ảnh, quảng cáo và mỹ phẩm.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/vanhoa/Tai-tu-Bollywood-khong-nhan-giai-Oscar-cua-An-Do-vi-vo/20103/82290.datviet