Tài xế chết trong cabin xe đầu kéo: Nghi phạm từng là đồng nghiệp của nạn nhân

Ngày 18/2, hai nghi phạm trong vụ giết chết tài xế bị phát hiện chết nhiều ngày trên cabin xe đầu kéo đã bị Công an tỉnh Bắc Ninh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và cơ quan chức năng phối hợp bắt giữ.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Giao thông

Cụ thể, hai nghi phạm được xác định là Nguyễn Minh Liêm (34 tuổi) và Trương Việt Cường (38 tuổi, cùng ngụ huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương).

Làm việc với cơ quan công an, đối tượng Liêm khai nhận, do từng là tài xế xe đầu kéo nên có biết nạn nhân Chu Văn Phong (ngụ huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội); ngày 14/2, biết anh Phong đang lái xe chở hơn 34 tấn thép từ Hải Dương về Hà Nội nên đã tìm cách bàn với anh Phong bán bớt số thép này.

Khi xe vừa di chuyển được một đoạn thì Liêm bảo anh Phong cho đón Cường đi cùng. Khi xe dừng thì Liêm và Cường liền khống chế và dùng dao đâm chết nạn nhân, sau đó đưa xác nạn nhân ra phía sau chỗ nghỉ trong cabin trùm chăn lại.

Sau đó, Liêm lái xe về Hà Nội bán số thép trên cho một doanh nghiệp với giá gần 30 triệu đồng rồi lái xe về bỏ lại trên đường 280, thuộc địa bàn thôn Kim Đào, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, sau nhiều ngày thấy chiếc xe đầu kéo có kéo theo rơmoóc có ghi tên Công ty Thép Việt đậu trên đường 280 nên vào khoảng 15h ngày 16/2, người dân khu vực đến kiểm tra. Qua kiểm tra, người dân phát hiện bên trong cabin xe có một thi thể đang trong quá trình phân hủy, chân tay bị trói, trùm chăn nên đã lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định, nạn nhân bị giết bởi dao đâm tại một nơi khác, sau đó mới được các đối tượng đưa đến bỏ tại khu vực này.

Hà Giang

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/tai-xe-chet-trong-cabin-xe-dau-keo-nghi-pham-tung-la-dong-nghiep-cua-nan-nhan-d54606.html