Tài xế cố tình lao qua "chốt" của nhóm phụ nữ Hàn Quốc là ai?

Ngày 9-3, Đội Tuyên truyền, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội cho biết, đã mời hai lái xe này đến làm việc.

Hình ảnh xe ô tô 30A-602.41 lao trên vỉa hè được người dân ghi lại.

Trước đó, ngày 5-3, trên một các trang báo mạng đăng tải video về việc người điều khiển ô tô, xe máy đi trên vỉa hè đường Mễ Trì, thuộc quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hình ảnh còn cho thấy, để ngăn chặn dòng xe lao lên vỉa hè mỗi sáng ở khu vực này, một nhóm phụ nữ Hàn Quốc đã viết những dòng chữ bằng tiếng Việt yêu cầu phương tiện đi chậm lại, không lên vỉa hè gây nguy hiểm cho các cháu nhỏ đang tập trung.

Căn cứ từ hình ảnh trên clip, Đội Tuyên Truyền - Phòng CSGT - CATP Hà Nội đã xác định được hai trường hợp xe ô tô rõ BKS đi trên vỉa hè là xe 30A-60241 và 30A-62934. 2 lái xe được mời lên làm việc là anh Đỗ Văn Đại (sinh năm 1974, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) và anh Nguyễn Hùng Mạnh (sinh năm 1989, Xuân Lộc. Thanh Thủy, Phú Thọ). Hai anh Đại và Mạnh đã công nhận hành vi vi phạm của mình.

Đội Tuyên truyền đã lập biên bản vi phạm hành chính cả hai với hành vi vi phạm “Điều khiển xe đi trên hè phố”, vi phạm Điểm c, Khoản 4, Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 mức phạt 1 triệu đồng, tước quyền sử dụng GPLX thời hạn 2 tháng.

Lê Minh

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/tai-xe-co-tinh-lao-qua-chot-cua-nhom-phu-nu-han-quoc-la-ai-d40244.html