Tài xế nữ cố thủ trên xe sau khi vượt đèn vàng

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tạm giữ phương tiện vi phạm giao thông nhưng tài xế cố thủ không chịu hợp tác.

Cụ thể, trước đó vào khoảng 7giờ 45 phút ngày 13/9 Tổ CSGT thuộc Trạm kiểm soát giao thông Ngã 3 Thái Lan thuộc Phòng CSGT Công an Đồng Nai do thiếu tá Lê Minh Nam làm tổ trưởng đang tuần tra trên Quốc lộ 51 thì phát hiện xe ô tô loại 7 chỗ BKS 60A 167.30 vượt đèn tín hiệu ở ngã 3 Tân Cang (Quốc lộ 51, xã Phước Tân, TP Biên Hòa).

Chiếc xe bị cẩu về trạm.

Sau khi ra hiệu lệnh dừng xe vi phạm, tổ CSGT thông báo lỗi vi phạm và yêu cầu người điều khiển xe là một phụ nữ xuất trình giấy tờ xe.

Tuy nhiên nữ tài xế không chịu mà tăng ga bỏ chạy nên tổ CSGT dùng xe đặc chủng đuổi theo. Chạy khoảng 2km, xe vi phạm cho xe rẽ vào cổng Cty Rio Vina thuộc địa bàn xã Tam Phước (TP Biên Hòa). Nhưng do cổng đóng, lực lượng CSGT đã chặn được xe ô tô vi phạm.

Lực lượng CSGT phối hợp của công an xã Tam Phước yêu cầu tài xế vi phạm xuất trình giấy tờ, nhưng nữ tài xế cương quyết không xuống xe, không hợp tác.

Đến 9 giờ cùng ngày, xe cẩu chuyên dụng được điều đến chở xe vi phạm. Do nữ tài xế vẫn không rời xe, lực lượng chức năng buộc phải cẩu xe vi phạm cùng tài xế ngồi bên trong đưa về Trạm CSGT Ngã ba Thái Lan để tiếp tục xử lý.

Tại cơ quan chức năng, tài xế xe vi phạm khai tên là Trần Thị H. (SN 1980, ngụ tại ấp Trung tâm, xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh, Đồng Nai).

Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm đối với bà Trần Thị H. về hành vi không chấp hành tín hiệu giao thông- vượt đèn vàng; không chấp hành hiệu lệnh CSGT; không xuất trình được giấy tờ xe.

Nguyễn Nhâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tai-xe-nu-co-thu-tren-xe-sau-khi-vuot-den-do-a257991.html