Tài xế taxi kéo đồng bọn truy sát đồng nghiệp

GD&TĐ - Tranh giành điểm đỗ taxi đợi khách trước cửa siêu thị Big C Vinh, Dũng và Phước lời qua tiếng lại với nhau. Sau đó, Dũng gọi đồng bọn, mang theo kiếm đến nhà anh Phước “trả thù”, chém tới tấp khiến nạn nhân trọng thương.

Sau khi được các bác sĩ phẫu thuật anh Phước đã qua cơn nguy kịch. Hiện anh Phước đang được các bác sỹ theo dõi và điều trị.

Ngày 10/8, Công an thành phố Vinh cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự và lấy lời khai của 5 nghi can liên quan đến sự việc 1 tài xế taxi bị đâm trọng thương gồm: Từ Đức Dũng (22 tuổi), Trần Đức Mạnh (18 tuổi), Nguyễn Văn Minh (20 tuổi), Nguyễn Thanh Nam (23 tuổi) và Từ Đức Tuấn (20 tuổi).

Trước đó, ngày 6/8, anh Nguyễn Văn Phước (SN 1984, trú khối 12 Lê Lợi, TP Vinh) - lái xe taxi Mai Linh mang biển số 37A -203.66 đang đỗ trước siêu thị Big C Vinh. Tại đây, anh Phước có gặp Từ Đức Dũng cũng là tài xế taxi cùng hãng, hai bên lời qua tiếng lại tranh giành chỗ đỗ đón khách, rồi xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, hai người lái xe bỏ đi. Dũng lái taxi về quê ở huyện Nam Đàn rủ Mạnh, Minh và Tuấn đi trả thù. Hơn 4h ngày 7/8, cả nhóm mang theo kiếm, dao, ống tuýp lên taxi đi về Vinh. Dọc đường, Dũng đón thêm đồng nghiệp thân thiết là Nam.

Dũng cho hay 6h hàng ngày, anh Phước và nhiều tài xế đồng nghiệp sẽ giao ca tại khu vực cây xăng Đông Vĩnh (thành phố Vinh). Vì vậy, nhóm của Dũng sẽ thủ sẵn ở địa điểm đó để trả thù. Tuy nhiên, sáng hôm đó anh Phước không đến giao ca, Dũng vẫn quyết thực hiện kế hoạch trả thù nên kéo cả nhóm tới nhà riêng của anh này ở khối 12, phường Lê Lợi.

Tại đây, Dũng gọi anh Phước ra ngoài để nói chuyện. Nghe tiếng gọi, anh Phước ra mở cổng và bất ngờ bị đám đông cầm hung khí tấn công, đâm chém tới tấp vào người.

Anh Phước cố kêu cứu rồi bất tỉnh. Lúc đó một số người đi tập thể dục buổi sáng ngang qua phát hiện đã hô hoán, kịp nhìn thấy biển số xe của nhóm côn đồ. Ngay sau đó, anh Phước được gia đình và người dân đưa đến Khoa hồi sức cấp cứu BVHNĐK Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với một vết đâm thấu ngực dài hơn 20cm, sâu 5cm, sức khỏe nguy kịch.

Thiếu tá Hoàng Chí Hiếu (Trưởng công an phường Lê Lợi) cho hay trong ngày gây án, Dũng được vận động ra đầu thú. Từ đây, 4 đồng phạm cũng bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Dũng thừa nhận cầm kiếm trực tiếp chém anh Phước. Hiện anh Phước đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe yếu, vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Công an TP Vinh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, hoàn tất hồ sơ và chuyển sang cơ quan Viện kiểm sát.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/tai-xe-taxi-keo-dong-bon-truy-sat-dong-nghiep-2156895-c.html