Tài xế taxi nằm trên vũng máu: Phát hiện găng tay và áo khoác nghi của hung thủ

Cách hiện trường vụ án mạng khoảng 100 mét, cơ quan công an đã phát hiện đôi găng tay và áo khoác nghi của hung thủ bỏ lại.

Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng nay (19/7) trên địa bàn TP Đà Nẵng, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, nạn nhân trong vụ án là tài xế Lê Thanh Hữu (SN 1975, quê Bắc Kạn), hiện trú tại 382/18 đường Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường

Theo thông tin từ hãng taxi Tiên Sa, khoảng 1h20' cùng ngày, taxi 4 chỗ BKS 43A – 117.71 số hiệu S377 do tài xế Hữu điều khiển nhận điện thoại của một người đàn ông yêu cầu đón khách tại khu vực cầu vượt Hòa Cầm. Tuy nhiên, khoảng 20 phút sau thì Tổng đài điều hành đã mất liên lạc với tài xế và xe taxi này.

Sáng 19/7, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường và phát hiện một đôi găng tay len và một chiếc áo khoác nghi của hung thủ bỏ lại ở khu vực đồi Tràm, cách nơi phát hiện thi thể của nạn nhân khoảng 100 mét.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Theo người dân địa phương, đoạn đường xảy ra án mạng đau lòng vào ban đêm rất vắng vẻ.

Hiện thi thể nạn nhân đã được gia đình đưa về lo mai táng. Cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đang huy động lực lượng tổ chức truy tìm hung thủ.

Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Video: Nhiều kẻ 'không muốn sống' tạt đầu tàu hỏa

Nguyễn Đại

Bình luận

Nguồn VTC: http://vtc.vn/tai-xe-taxi-nam-tren-vung-mau-phat-hien-gang-tay-va-ao-khoac-nghi-cua-hung-thu-d267110.html