Tài xế taxi ở Cà Mau đánh khách rách da đầu

Sau khi trách móc về việc hãng taxi không đáp ứng yêu cầu, ông Ngân xuống xe bỏ đi thì bị tài xế dùng ống sắt đuổi đánh.

Ngày 12/8, Công an TP Cà Mau (Cà Mau) triệu tập Phạm Tấn Nghi (tài xế taxi ở TP Cà Mau) để lập hồ sơ xử lý hành vi Cố ý gây thương tích. Nạn nhân là ông Tạ Vĩnh Ngân (47 tuổi) ở phường 5, TP Cà Mau.

Anh Ngân được Bệnh viện Cà Mau cấp giấy ra viện, điều trị ngoại trú. Ảnh: CTV.

Anh Ngân được Bệnh viện Cà Mau cấp giấy ra viện, điều trị ngoại trú. Ảnh: CTV.

Theo thông tin ban đầu, tối 8/8, ông Ngân gọi taxi của một hãng có trụ sở tại xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau. Do yêu cầu xe 4 chỗ nhưng Nghi chạy ôtô 7 chỗ đến đón nên anh Ngân trách móc tài xế.

Sau khi lên xe và được taxi chở đi về hướng phường 5, anh Ngân với tài xế xảy ra cãi nhau. Tài xế sau đó dừng xe, yêu cầu khách xuống đi bộ.

"Khi tôi xuống xe và đi được vài bước thì tài xế dùng ống sắt đánh hai cái vào đầu rồi lên xe bỏ đi. Tôi nhập viện trong tình trạng chảy máu đầu, phải khâu nhiều mũi", nạn nhân kể.

Làm việc với cơ quan điều tra, Nghi thừa nhận hành vi và nói rằng lý do đánh khách vì "thiếu kềm chế".

Hãng taxi có tài xế đánh khách ở xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau (màu đỏ). Ảnh: Google Maps.

Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tai-xe-taxi-o-ca-mau-danh-khach-rach-da-dau-post770878.html