Tài xế taxi sát hại nữ sinh viên, ném xác phi tang

Chở nữ sinh viên năm thứ 4 đến quãng đường vắng, một tài xế taxi ở Hà Tĩnh đã bất ngờ dừng xe, bóp cổ nạn nhân để cướp của sau đó ném xác phi tang.

Ngày 5-7, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Phạm Thị O. (23 tuổi), quê ở Hà Nam, sinh viên năm thứ 4, Trường đại học Sư phạm Huế.

Trước đó, vào tối ngày 3-7, sau khi coi thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2016 tại một điểm thi ở TP Hà Tĩnh, chị O. gọi điện thuê 1 chiếc xe taxi chở tới nhà thờ ở xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút, sau khi tan lễ, chị O. lên tiếp chiếc xe taxi này để đến nhà một người học trò chơi. Ngồi ở đây khoảng 15 phút, chị O. lên xe taxi trên về. Người thân chị O. cho biết khi ngồi trên xe taxi, chị O. nhắn tin cho học trò chia sẻ việc chị cảm thấy lo lắng do tài xế xe taxi chở mình đi theo hướng khác. Sau tin nhắn, chị O. mất tích, điện thoại không liên lạc được.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triệu tập nghi can Nguyễn Văn T. (là tài xế taxi, trú ở phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) lên đấu tranh. T. là tài xế điều khiển xe taxi chở chị O. tối ngày 3-7.

Tại cơ quan công an, bước đầu nghi can T. thừa nhận đã sát hại chị O.. Theo lời khai của T., trong lúc chở chị O. từ xã Thạch Hạ về TP Hà Tĩnh, khi xe đi đến khu vực vắng người, T. bất ngờ dừng xe và bóp cổ chị O. để cướp túi xách, tiền và điện thoại. Sau khi sát hại chị O., T. chở thi thể chị O. đến cầu Sú (khối 1, thị trấn Cày, Hà Tĩnh) vứt xuống cầu phi tang.

Từ lời khai của T.. lực lượng cơ quan công an đã tìm thấy thi thể chị O. bị nghi can này ném xác phi tang sau khi sát hại.

Tin-ảnh: Đức Ngọc-Yên Thành

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/tai-xe-taxi-sat-hai-nu-sinh-vien-nem-xac-phi-tang-2016070513190202.htm