Tài xế và phụ xe buýt đánh người trọng thương

- Vì tránh chiếc xe container phía trước, anh Cang đành len qua chiếc xe buýt leo lên vỉa hè. Tài xế và phụ xe buýt liền nói lớn với anh Cang. Đi được một đoạn anh Canh đứng bên đường chờ bạn thì bất ngờ tài xế và phụ xe buýt cầm típ sắt đánh túi bụi.

Khoảng 17h ngày 28/5, trên đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7, TP.HCM), người dân đã chứng kiến cảnh tượng tài xế và phụ xe buýt dùng tuýp sắt đuổi đánh trọng thương một người đi đường. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Cang (37 tuổi, quê Cần Thơ, làm công nhân ở Q.7). Theo nhiều nhân chứng tại hiện trường, vào thời gian trên, khi lưu thông qua khỏi khu chế xuất Tân Thuận, do tránh xe container nên anh Cang lượn vượt qua một chiếc xe buýt mang biển số: 53N-4725 leo lên vỉa hè để chạy. Tài xế và phụ xe buýt nói to tiếng với anh Cang và hai bên cãi nhau. Một lúc sau anh Cang bỏ đi. Đến trước số nhà 101 Huỳnh Tấn Phát, anh Cang đã đỗ xe chờ một số công nhân đi làm cùng. Bất ngờ, chiếc xe buýt trên đang vào cua để lên cầu Tân Thuận 1 bỗng phanh đột ngột lại. Tài xế và phụ xe buýt nhảy xuống xe, tay cầm tuýp sắt lao đến vụt tới tấp vào người anh Cang. Anh bỏ chạy vào một nhà dân nhưng vẫn bị lái xe và phụ xe đuổi theo đánh. Nghe thấy tiếng la ó, mọi người chạy ra ngăn cản thì 2 đối tượng này mới bỏ đi. Anh Cang được đưa vào bệnh viện Q.7 cấp cứu. Được biết, cánh tay trái của anh Cang phù to, dập thịt, chân trái bị nhiều vết đánh chảy máu lênh láng, khắp phần lưng ngực có nhiều vết bầm, khó thở. Công an phường Tân Thuận Đông (Q.7) đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc trên. Theo tìm hiểu từ phía công ty vận hành khách công cộng cho biết, chiếc xe buýt biển số: 53N-4725 lưu thông trong ngày 28/5 do tài xế Nguyễn Văn Thông (30 tuổi) và phụ xe Bùi Tấn Khoa (20 tuổi) điều khiển. Thái Bình

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/201005/Tai-xe-va-phu-xe-buyt-danh-nguoi-trong-thuong-1755176/