Tài xế xe buýt bị côn đồ chặn ôtô đánh gãy sống mũi

Anh Trận đang điều khiển xe buýt chạy vào đường giao thông nông thôn thì bị nhóm côn đồ bám theo, chặn đầu xe và dùng hung khí tấn công đến gãy sống mũi.

Xe buýt chạy tuyến Tân An - Chợ Lớn. Ảnh: Ái Loan.

Xe buýt chạy tuyến Tân An - Chợ Lớn. Ảnh: Ái Loan.

Chiều 17/7, Trung tâm điều hành vận tải thuộc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Long An xác nhận thông tin anh Huỳnh Công Trận (54 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa) là tài xế xe buýt mang BKS 62L.6247, bị nhóm côn đồ chặn đường đánh bị thương nặng.

Theo chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ (54 tuổi, ngụ phường 3, TP Tân An, tỉnh Long An), chủ chiếc xe buýt trên, khoảng 20h20 ngày 16/7, chuyến buýt cuối cùng do tài xế Trận xuất bến tại bến xe Chợ Lớn (TP.HCM) về Tân An (Long An), chở theo 30 hành khách.

Khi xe đang chạy trên quốc lộ 1, đoạn gần đến xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh (TP.HCM), tiếp giáp huyện Bến Lức (Long An), anh Trận phát hiện có một số thanh niên chạy xe máy bám theo. Nghi ngờ có chuyện không lành, chị Lệ yêu cầu tài xế rẽ vào hương lộ Tân Bửu - Thanh Phú, đi qua thị trấn Bến Lức để về Tân An.

Chiếc buýt chạy khoảng 500 m, 2 chiếc xe máy áp sát rồi chặn đầu chiếc buýt, buộc tài xế phải thắng gấp, khiến 30 hành khách ngồi trên phương tiện hoảng sợ. Lúc này 3-4 thanh niên cầm hung khí kêu tài xế mở cửa nhưng anh Trận không làm theo.

Một thanh niên kéo được cánh cửa, sau đó trèo vào và cầm hung khí đánh anh Trận gãy sống mũi, bị thương tay, trầy xước ở nhiều nơi. Gây án xong, cả nhóm bỏ đi.

Ái Loan

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tai-xe-xe-buyt-bi-con-do-chan-oto-danh-gay-song-mui-post763746.html