Tài xế xe khách ném 10 bao thực phẩm bẩn để phi tang

Tài xế xe khách biển số Nam Định ném 10 bao thực phẩm bẩn ra ngoài để tẩu tán khi bị công an yêu cầu dừng xe.

Vụ việc xảy ra khoảng 9h30 ngày 7/12, tại bến xe khách phía Bắc, phường Đông Thọ, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Xe khách phi tang thực phẩm bẩn nhưng bất thành (Nguồn: Dân Trí)

Nhận được tin báo của quần chúng, tổ công tác của Đội Cảnh sát môi trường - Công an TP.Thanh Hóa đã phối hợp với lực lượng cảnh sát trật tự yêu cầu kiểm tra hành chính ô tô chở khách mang BKS 18B - 005.70, gắn logo Công ty CP vận tải Nam Trực, tỉnh Nam Định, khi xe này vừa tới bến xe phía Bắc (phường Đông Thọ, TP.Thanh Hóa).

Khi thấy lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra, tài xế xe khách đã tỏ thái độ không hợp tác và cố tình chạy lòng vòng quanh khu vực bến xe, sau đó từ trên xe, 10 bao tải thực phẩm bẩn bị ném ra ngoài để phi tang.

Được biết, chủ nhà xe là bà Chu Thị Mai (trú tại phường Cửa Nam, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) quanh co, không nhận 10 bao tải trên là do xe khách của mình chở và còn có thái độ bất hợp tác.

Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi, bà Mai và lái xe phải thừa nhận đã chở thuê toàn bộ 10 bao tải trên từ Nam Định vào Thanh Hóa tiêu thụ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện gồm: 6 bao tải chứa bì lợn đã bốc mùi hôi thối, 2 bao tải chứa tóp mỡ, 2 bao tải chứa mỡ nước. Tất cả lô hàng có tổng trọng lượng hơn 1 tấn và không có giấy tờ hợp lệ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngay sau đó, số hàng trên đã được lực lượng công an bàn giao cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa xử lý theo thẩm quyền.

Mỹ Linh

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/tai-xe-xe-khach-nem-10-bao-thuc-pham-ban-de-phi-tang-d51127.html