Tài xế xe tải tông thẳng vào tên cướp, giúp 2 vợ chồng giật lại túi xách 500 triệu đồng

Thấy cảnh giằng co giữa đường, cầm dao đâm vào cổ nạn nhân vị tài xế xe tải đã nhấn ga lao trực diện vào kể cướp.

Liên quan đến sự việc tài xế tông thẳng tên cướp giúp 2 vợ chồng giật lại túi xách bên trong có khoảng trên 500 triệu đồng ở Hà Nội, PV chúng tôi đã nhanh chóng xác minh vụ việc trên.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 4h30 sáng 21/6, trên đường Đại lộ Thăng Long (Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã xảy ra một vụ cướp khiến tài xế xe tải bị đâm 2 nhát dao phải nhập viện cấp cứu.

Vào khoảng thời gian trên, anh Nguyễn Hữu Bình (SN 1991, ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc) điều khiển ô tô từ Big C Thăng Long về hướng Hòa Lạc. Khi đến khu vực Mễ Trì thì có 3 người, 2 nam và 1 nữ đang giằng co nhau, còn 1 nam thanh niên đi xe máy chạy vòng quanh, phía sau là chiếc xe tải.

Tài xế tông thẳng tên cướp, giúp 2 vợ chồng lấy lại được túi xách khoảng 500 triệu đồng. Ảnh. Nguyễn Bình.

Khi chạy xe lại gần anh Bình nhìn thấy một nam thanh niên trên vai đeo một túi xách, cầm dao đâm vào cổ người đàn ông lái xe tải. Lúc này, phát hiện ra đây là một vụ cướp, anh Bình lao thẳng xe tải và hiện trường để giúp 2 vợ chồng tài xế xe tải lấy lại được túi tiền, rồi lùi xe lại.

“Khi tôi lùi xe lại, bác tài xế giật lại được túi tiền, chạy vào dải phân cách còn 2 tên cướp dựng xe lên sau đó rút súng ra bắn vào tôi và vợ bác tài xế và bỏ chạy. Rất may tôi và chị ấy không ai bị thương”, anh Bình kể lại.

Cũng theo anh Bình, 2 tên cướp này rất trẻ và manh động. Sau khi chúng bỏ đi, anh Bình gọi bạn đưa 2 vợ chồng bác tài xế vào bệnh viện còn anh ở lại hiện trường báo lực lượng chức năng và lên công an lấy lời khai.

Hai vợ chồng bị cướp giật ở Hà Nội hiện đang ở bệnh viện vì anh chồng dính 2 nhát dao. Ảnh. Nguyễn Bình.

“Trước khi tôi đến bác tài xế đã bị đâm một nhát vào ngực rồi. Khi tôi đến gần thì chứng kiến thêm cảnh bác ấy bị đâm một nhát vào cổ. Sau khi sự việc xảy ra, tôi chờ công an và người nhà họ xuống, lúc mọi người mở túi xách ra kiểm tra thì thấy trong túi xách có hơn 500 triệu đồng”, anh Bình cho biết.

Ngoài ra, anh Bình cũng chia sẻ thêm, khi lái xe trên đường gặp chuyện bất bình nên ra tay giúp đỡ chứ cũng không có mục đích gì.

“Là dân lái xe khi gặp trường hợp như vậy ai cũng làm thế chứ không riêng gì tôi. Mọi người đều bức xúc trước hành động trộm cắp của 2 thanh niên kia. Quả thật, Khi 2 thanh niên đó rút súng ra tôi cũng hơi sợ nhưng giờ mọi việc không sao rồi”, anh Bình nói.

Công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra sự việc. Ảnh Nguyễn Bình.

Khi được hỏi về việc giúp đỡ người khác anh có gặp phiền toái anh Bình vui vẻ nói: “Tôi làm lái xe trên đường cũng được 6 -7 năm nay, cũng giúp được nhiều trường hợp. Việc làm trên xuất phát từ tâm thôi, còn khi phải lên công an trình báo, lấy lời khai cũng hơi phiền một chút vì ảnh hưởng đến công việc nhưng không sao cả, chủ của tôi cũng hiểu thông cảm và đồng tình với anh em”.

Chân dung tài xế xe tải đã lao xe vào giúp 2 vợ chồng giật lại được túi xách bên trong chứa nhiều tiền. Anhr FBNV

Liên lạc với vợ bác tài xế xe tải bị 2 tên cướp giật túi xách cho biết: "Đúng là có sự việc như vậy xảy ra, chồng tôi bị thương vẫn đang nằm trong bệnh viện điều trị".

Chiếc xe mà anh Bình dùng để giúp đỡ 2 vợ chồng lấy lại được tiền từ tên cướp. Ảnh Nguyễn Bình.

Trước sự việc trên, trao đổi với PV Đời Sống Plus, lãnh đạo Công an phường Mễ Trì xác nhận, đơn vị đã nắm bắt được thông tin vụ cướp. Hiện tại, đơn vị đang phối hợp với công an quận để điều tra, xử lý.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/tai-xe-xe-tai-tong-thang-vao-ten-cuop-giup-2-vo-chong-giat-lai-tui-xach-500-trieu-dong-24064-3.html