Taliban nhận trách nhiệm về các vụ đánh bom ở Pakistan

Người phát ngôn của Qari Hussain Mehsud - thủ lĩnh của những kẻ đánh bom liều chết, cho biết: Đó là hành động báo thù cho các vụ giết hại người Hồi giáo Sunni.

Ngày 3/9, lực lượng Taliban ở Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành ba vụ đánh bom trong một nghi lễ tôn giáo của người Hồi giáo dòng Shi'ite ở thành phố Lahore, miền Đông Pakistan, làm 33 người thiệt mạng. Theo Reuters, Shakirullah Mehsud, người phát ngôn của Qari Hussain Mehsud - thủ lĩnh của những kẻ đánh bom liều chết, cho biết: "Đó là hành động báo thù cho các vụ giết hại người Hồi giáo Sunni. Chúng tôi có các đoạn băng ghi hình về những người đánh bom và chúng tôi có thể công bố những đoạn băng này". Các vụ đánh bom hôm 1/9 trong thành phố Lahore là vụ tấn công lớn đầu tiên của các tay súng tại Pakistan kể từ sau khi xảy ra đợt lũ lụt kinh hoàng ở nước này hồi tháng trước. Hai ngày trước, Tổ chức phiến quân Lashkar-e-Jhangvi, thành lập năm 1996 ở thành phố Jhang, tỉnh Punjab, cũng lên tiếng nhận trách nhiệm về ba vụ đánh bom kể trên. Cùng ngày, ít nhất 4 cảnh sát bị thương sau khi một quả bom điều khiển từ phát nổ nhằm vào một xe cảnh sát trên vòng cua đường thuộc khu vực Peshawar, thủ phủ tỉnh Khyber Pakhtinkhwa ở Pakistan./. Theo TTXVN

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/taliban-nhan-trach-nhiem-ve-cac-vu-danh-bom-o-pakistan/20109/153756.vov