Tắm biển, một người chết đuối

Trong lúc cả nhóm đang mãi mê tắm tại bãi biển Cửa Lò, (Nghệ An) bất ngờ sóng lớn đánh úp 2 người ngồi trên một chiếc phao, khiến một người chết.

Khoảng 16h chiều ngày 16/11, tại bãi tắm biển Cửa Lò (Nghệ An) đã xảy ra một vụ chết đuối thương tâm. Nạn nhân xấu số được xác định là Đậu Xuân Ngọc (SN 1996, trú tại phường Hưng Bình, TP. Vinh, Nghệ An).

Trước đó, cả nhóm bạn của Ngọc gồm 9 người (trong đó có 2 nữ và 9 nam) cùng rủ nhau đi tắm tại bãi biển Cửa Lò. Cả nhóm bạn đều đã thuê phao ở một nhà hàng gần đó để ra biển tắm.

Sự việc đau lòng trên là do Ngọc và một người bạn khác không biết bơi lại dùng chung một chiếc phao. Khi bơi ra khoảng cách khá xa so với bờ biển, bất ngờ sóng biển dâng cao đập mạnh khiến 2 người bị lật úp phao.

Riêng người bạn của Ngọc chới với thì được nhóm bạn đi cùng đến cứu giúp và thoát nạn. Còn Ngọc lật úp xuống nước là bị chìm hẳn.
Sau một thời gian tìm kiếm, đến khoảng 4h chiều, lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể của Đậu Xuân Ngọc dạt vào bờ.

Nhiều người có mặt tại bờ biển đã tiến hành hô hấp nhân tạo, nhưng tất cả đều quá muộn, Ngọc đã tử vong.

Quốc Huy

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/48789/tam-bien--mot-nguoi-chet-duoi.html