'Tấm Cám: Chuyện chưa kể' tham dự Liên hoan phim châu Âu

Bộ phim đầu tay 'Tấm Cám: Chuyện chưa kể' do Ngô Thanh Vân làm đạo diễn đã chính thức trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự Liên hoan phim châu Âu (Udine Far East Film Festival - FEFF).

FEFF là sự kiện thường niên được tổ chức tại Italia nhắm tới những bộ phim tiêu biểu tại châu Á, lần đầu tiên được trình chiếu tại châu Âu. Đây là lần thứ 19, Liên hoan phim châu Âu được tổ chức. Năm nay, FEFF dự kiến được tổ chức tại Udine, Italia; kéo dài 9 ngày, bắt đầu từ ngày 21-4.

“Tấm Cám: Chuyện chưa kể” là bộ phim đầu tay của đạo diễn Ngô Thanh Vân.

Với chủ đề: “Expect the unexpected” (Tạm dịch: Đón chờ những điều không ngờ tới), FEFF 2017 sẽ mang đến những màu sắc đặc trưng về văn hóa của châu Á. Năm nay, FEFF đã thu hút hơn 100 nhà sản xuất và nhà tài trợ khắp các nơi trên thế giới cùng với hơn 72 bộ phim đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như: Nhật Bản, Singapore, Pháp, Tây Ban Nha, Brazil...

“Tấm Cám: Chuyện chưa kể” là bộ phim đầu tay do Ngô Thanh Vân làm đạo diễn, thuộc thể loại phim giả tưởng dựa trên truyện cổ tích Tấm Cám. Đặc biệt, bộ phim được đầu tư nhiều về kỹ xảo với bối cảnh triều đình đẹp như mơ, những lâu đài quay 3D hiện lên kỳ ảo, những cảnh cưỡi ngựa giữa cánh rừng xanh ngát…

Trước đó, bộ phim “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” của Ngô Thanh Vân cũng được mời tham dự tại hạng mục “A Window of Asia Cinema” (Cửa sổ điện ảnh châu Á)- là hạng mục dành riêng cho những tác phẩm điện ảnh mới của các nhà làm phim tài năng và các phim được đánh giá hay nhất trong năm của Liên hoan phim quốc tế Busan (Hàn Quốc) và xuất hiện trong hàng loạt đề cử của giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2016…

THÚY NGUYỄN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giai-tri/tam-cam-chuyen-chua-ke-tham-du-lien-hoan-phim-chau-au-505192