Tâm điểm ở thủ đô London

(CATP) TRƯỚC chuyến làm khách đầy khó khăn đến Stamford Bridge, HLV Wenger và học trò đã có được cú hích rất lớn về mặt tinh thần với chiến thắng 4-1 đầy thuyết phục trước Galatasaray trong khuôn khổ lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League hôm giữa tuần. Đó cũng là cơ sở để những người yêu Arsenal hy vọng về một chiến thắng trong trận derby tâm điểm thành London với Chelsea cuối tuần này.

Đúng là có cơ sở để hy vọng khi ngoài cú hích về mặt tinh thần, chiến thắng trước Galatasaray có vẻ như Wenger đã tìm ra được công thức chiến thắng cho Pháo thủ. Một công thức với Oezil được trả về vị trí hộ công sở trường, Cazorla hoạt động không biết mệt mỏi trong vai trò tiền vệ con thoi, cùng với khả năng khuấy đảo hai bên hành lang của Sanchez và Chamberlain đã tạo điều kiện không thể tốt hơn cho tiền đạo Welbeck hoàn thành cú hattrick. Thế nhưng, Chelsea không phải là đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ và hệ thống phòng ngự của họ cũng vững chắc hơn nhiều với mắt xích đầy cứng cáp và an toàn. Có thể nói, sau thời Makelele và Essien, Mourinho đang lại có được hòn đá tảng ở khu vực giữa sân. Với sự góp mặt của Matic ở điểm nóng khu trung tuyến, Chelsea không những vững vàng hơn trong phòng ngự, mà còn đầy nguy hiểm trong tấn công khi Mourinho “cho phép” những Fabregas, Oscar, Hazard, Willian chơi dâng cao và tự do sáng tạo hơn để tạo cơ hội cho trung phong cắm Diego Costa ghi bàn.

Đồng đội chúc mừng Welbeck của Arsenal (giữa),
người ghi ba bàn vào lưới Galatasaray

Qua 6 vòng đấu của Chelsea, không khó để nhận biết “hai mặt” của Mourinho. Tấn công cuồn cuộn trước những đối thủ yếu hơn và “rình rập” trước những đối thủ cùng đẳng cấp như trận hòa 1-1 với Man City ở vòng đấu vừa qua. Arsenal được đánh giá là đối thủ cùng đẳng cấp với Chelsea và khả năng Mourinho trở về với bản ngã “rình rập” là không nhỏ.

Và cũng không loại trừ khả năng, Mourinho chỉ đánh giá Arsenal ngang tầm với Everton khi Chelsea thi đấu trên sân nhà. Và một khi những tiền vệ đầy kỹ thuật và tinh tế như Fabregas, Oscar, Hazard hay Willian được “chơi bóng” thì khả năng Wenger và các học trò phải trắng tay khi rời Stamford Bridge là rất cao, bởi họ không có được hòn đá tảng ở điểm nóng khu trung tuyến như Matic của Chelsea.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=941&id=526377&mod=detnews&p=