Tâm điểm Tây Ban Nha - Ý và Pháp - Hà Lan

Loạt trận giao hữu đêm nay rơi vào thời điểm khá vô duyên vì đây là lúc sân cỏ châu Âu đang nóng bỏng ở các giải đấu cấp CLB. Tuy nhiên, các tuyển thủ không được lơ là vì nó là đợt tổng duyệt quan trọng cho World Cup 2014. Sau đó, các HLV phải đợi hết mùa giải mới triệu tập được cầu thủ

Anh khát thắng Đan Mạch

HLV Roy Hodgson đã triệu tập đến 30 cầu thủ cho trận giao hữu gặp Đan Mạch tại sân Wembley. Hẳn nhiên, ông muốn xem các gương mặt mới để lựa chọn cho đội tuyển. Song ngoài yêu cầu thử nghiệm thì HLV Hodgson vẫn rất đề cao một chiến thắng để lấy lại uy phong.

Tại vòng loại World Cup, Anh chơi xuất sắc khi giành ngôi đầu bảng và không thua trận nào trước các đối thủ khó nhằn như Ukraine, Ba Lan và Montenegro. Thế nhưng, sau khi có vé đến Brazil thì các cầu thủ chơi lơ là trong hai trận giao hữu cuối năm ngoái mà Anh đã thua Chile và Đức. Điều đó sẽ tạo áp lực cho Hodgson và khiến tinh thần tuyển Anh sa sút. Do vậy, Anh sẽ chơi với tinh thần phải thắng trước Đan Mạch và nhiều khả năng HLV Hodgson vẫn dùng đội hình mạnh nhất trong sơ đồ xuất phát.

HLV Hodgson còn rất nhiều điều lo lắng về tuyển Anh.

Có khá nhiều thứ để HLV Hodgson phải lo lắng nhưng điều quan tâm hàng đầu vẫn là hàng công với câu hỏi: Ai đá cặp cùng Rooney? Sturridge đang đạt phong độ tốt tại Liverpool nhưng khi lên tuyển thì khả năng phối hợp của anh với Rooney rất hạn chế. Welbeck chơi ăn ý với Rooney nhưng phong độ của anh tại M.U đang sa sút sau khi van Persie bình phục.

Đan Mạch không vượt được vòng loại World Cup 2014 nhưng vẫn giữ bộ khung các cựu binh cho chiến dịch vòng loại Euro 2016. Trong 5 trận gần đây, Đan Mạch đều không thua và suýt thắng Ý nên không thể đánh giá thấp những chú lính chì.

Đại chiến Pháp - Hà Lan

Hà Lan là á quân tại World Cup 2010 và giờ lực lượng của họ vẫn rất mạnh. Tại vòng loại World Cup, Hà Lan giành ngôi nhất bảng dễ dàng với 9 trận thắng và chỉ hòa 1 trận. Tuy nhiên, vòng loại Hà Lan may mắn gặp các đối thủ dễ. Trận gặp Pháp tại Paris sẽ là liều thuốc thử đúng tầm cho thày trò nhà Van Gaal.

Benzema sẽ thử nghiệm độ vững chắc của hàng thủ Hà Lan.

Chỉ có điều đáng tiếc là trận này Robben và van Persie đều khó ra sân vì không sung sức. HLV Van Gaal cho biết ông không cần dùng hai cầu thủ này vì họ không phải là những người phải thử nghiệm mà tài năng đã được khẳng định.

Tuyển Pháp cũng chơi không kém tại vòng loại World Cup nhưng phải đá play-off vì rơi vào bảng có Tây Ban Nha quá mạnh. Trong lần triệu tập này, HLV Deschamps trao cơ hội cho tiền đạo đang rất lên chân tại Sociedad: Antoine Griezmann và không giấu ý định đá 4-3-3 với ba mũi nhọn Griezmann – Benzema - Valbuena vào một thời điểm thích hợp của trận đấu.

Tây Ban Nha và Ý tái hiện chung kết Euro 2012

Trận giao hữu giữa Tây Ban Nha và Ý tại sân Calderon (Madrid) sẽ là màn tái hiện trận chung kết Euro 2012. Hai năm trước, Tây Ban Nha đã thắng Ý 4-0 trong một trận chơi trên chân hoàn toàn và đăng quang ngôi vô địch châu Âu. Hiện giờ, Tây Ban Nha vẫn giữ nguyên bộ khung thành công của hai năm trước và tuyển Ý cũng không có nhiều thay đổi.

Điều ngăn cản Tây Ban Nha thắng trận này là tinh thần của các cầu thủ với một trận giao hữu. Cuối năm ngoái, Tây Ban Nha đã khép lại 2013 với thất bại trên sân Nam Phi.

Cách đây 3 năm, Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn nhưng cũng thua Ý khi đá giao hữu. Tuy nhiên, người ta có thể hy vọng khi đá trên sân nhà thì “Bò tót” sẽ thể hiện bộ mặt khác vì từ khi trở thành siêu cường (2008), Tây Ban Nha chưa bao giờ thua sân nhà.

Tây Ban Nha và Ý sẽ lại đối đầu nhau sau 2 năm kể từ chung kết Euro 2012.

Ngoài ra, lực lượng của Ý lúc này quá yếu so với Tây Ban Nha khi các cầu thủ của họ không còn đủ khả năng chen chân vào các đội bóng lớn, trong khi các CLB hàng đầu của Ý ngày càng sa sút. So sánh trên bình diện CLB, bóng đá Tây Ban Nha vẫn trên tầm bóng đá Ý mà minh chứng rõ nét nhất là việc Real đã thắng Juventus, Atletico thắng Milan tại Champions League.

Lịch thi đấu các trận đáng chú ý:

0 giờ, 6.3: Nam Phi - Brazil (khách chấp 1 3/4, tổng số bàn 3 1/4)

2 giờ, 6.3: Romania – Argentina (khách chấp 1 1/4, tổng số bàn 2 1/2)

2 giờ 45, 6.3: Đức - Chile (chủ chấp 1 1/4, tổng số bàn 3 1/4)

3 giờ, 6.3: Anh – Đan Mạch (chủ chấp 3/4, tổng số bàn 2 1/4)

3 giờ, 6.3: Pháp – Hà Lan (chủ chấp 1/4, tổng số bàn 2 1/4)

3 giờ 45, 6.3: Bồ Đào Nha - Cameroon (chủ chấp 1 1/4, tổng số bàn 2 3/4)

4 giờ, 6.3: Tây Ban Nha - Ý (chủ chấp 1, tổng số bàn 2 1/2)

Anh Tú

Nguồn Thanh Niên: http://motthegioi.vn/thethao/tam-diem-tay-ban-nha-y-va-phap-ha-lan-50410.html