Tạm đình chỉ cô giáo dùng thước kẻ đánh tím chân học sinh lớp 2

Cô L.T.V – giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (Ba Đình, Hà Nội) – người dùng thước đánh học sinh - đã bị tạm đình chỉ công tác để làm báo cáo, kiểm điểm trách nhiệm.

Trưởng Tiểu học Nguyễn Tri Phương (Ba Đình, Hà Nội).

Liên quan đến vụ việc cô giáo dùng thước đánh học sinh tại Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, theo thông tin từ ông Nguyễn Đắc Hùng - Trưởng phòng GDĐT quận Ba Đình (TP.Hà Nội), phòng đã có chỉ đạo, yêu cầu ban giám hiệu nhà trường tạm đình chỉ công tác với cô giáo L.T.V để làm báo cáo, kiểm điểm trách nhiệm.

Lãnh đạo Phòng GDĐT quận Ba Đình cũng đã yêu cầu Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương thành lập Hội đồng kỷ luật để xác minh, xử lý kiểm điểm các cá nhân có liên quan. Tùy vào mức độ sai phạm nặng nhẹ, hội đồng kỷ luật sẽ có hình thức kỷ luật phù hợp theo quy định.

Cũng liên quan đến vụ việc, ngày 9.9, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký công văn yêu cầu Giám đốc Sở GDĐT, Chủ tịch UBND quận Ba Đình kiểm tra, làm rõ thông tin; xử lý trách nhiệm cá nhân và tập thể có liên quan đến sự việc; báo cáo Thành ủy, UBND TP.Hà Nội trước ngày 15.9.2017.

Trước đó, theo phản ánh của phụ huynh cháu M.Đ, hiện đang học tại lớp 2A, Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương (quận Ba Đình, Hà Nội): Sau khi hết giờ ra chơi, do chưa chạy kịp về chỗ ngồi nên cháu M.Đ bị cô giáo bắt đứng lên bảng trước toàn thể lớp và cô dùng thước kẻ 20cm quật vào chân. Khi thước bị gãy, cô tiếp tục lấy thước khác quật liên tục vào hai chân cháu. Dù cháu đã khóc rất nhiều nhưng càng khóc, cô càng quật.

Hiện cô V đã nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi tới học sinh và phụ huynh. Gia đình cháu M.Đ cũng đã chấp nhận lời xin lỗi của cô giáo và nhà trường.

BÍCH HÀ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/tam-dinh-chi-co-giao-dung-thuoc-ke-danh-tim-chan-hoc-sinh-lop-2-563974.ldo