Tạm đình chỉ giáo viên nhốt trẻ 4 tuổi trong nhà vệ sinh

Gia đình tố cô giáo mầm non nhốt con gái 4 tuổi trong nhà vệ sinh rồi bỏ quên. Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mỹ Đức vừa ra văn bản đình chỉ tạm thời hai giáo viên của trường mầm non thôn Yên Vĩ (Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội).

Sự việc xảy ra vào ngày 21/3, cô V.H (SN 1993, giáo viên trường mầm non thôn Yên Vĩ, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) nhốt bé gái 4 tuổi trong nhà vệ sinh rồi bỏ quên và ra về.

Người nhà tá hỏa đi tìm nhưng không thấy nên 20h đã nhờ UBND xã Hương Sơn thông báo sự việc mất tích trẻ lên loa phóng thanh của xã. Lúc này, cô V.H mới hoảng hốt nhớ ra đã nhốt bé trong nhà vệ sinh, hết giờ ra về… và quên luôn học sinh đó.

Một người dân đi qua trường, nghe thấy tiếng khóc nên vội vàng vào đón bé về nhà. Gia đình bé 4 tuổi cho biết thêm, sau khi xảy ra sự việc, cô giáo có đến nhà xin lỗi và nhà trường hứa sẽ sửa lỗi nhưng một tuần trôi qua vẫn chưa nhận được động thái nào từ phía lãnh đạo trường.

Bố của bé gái 4 tuổi trao đổi rằng: ‘Con kể lại, đây là hình phạt của cô giáo khi con vô tình va vào một bạn khác khiến bạn bị ngã. Hiện tại, dù đã 7 ngày trôi qua nhưng cháu bé vẫn còn những tổn thương tâm lý, khóc mỗi khi đi ngủ và sợ đến trường'.

Trao đổi với PV ngày 28/3, ông Đặng Văn Viện - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mỹ Đức cho biết, đã tiến hành xử lý vụ việc giáo viên nhốt trẻ trong nhà vệ sinh rồi bỏ quên, báo cáo lên UBND huyện. Theo đó, Phòng Giáo dục huyện Mỹ Đức đã có văn bản đình chỉ tạm thời giáo viên này.

‘Phòng Giáo dục sẽ chấn chỉnh công tác chuyên môn giảng dạy và đạo đức nghề nghiệp trong ngành giáo dục nói chung và giáo viên khối trường mầm non nói riêng. Đồng thời phòng có những hoạt động nâng cao đạo đức, tác phong nhà giáo, không để trường hợp tương tự xảy ra', ông Viện cho biết thêm.

Theo Kim Ngân/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/hoc/co-giao-mam-non-nhot-tre-trong-nha-ve-sinh-roi-bo-quen.html