Tạm giam đối tượng dâm ô trẻ em

Ngày 20-6, CAH Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Đình Hải (1969, trú thôn Đại Lộc, xã Quế Minh, H. Quế Sơn) để điều tra làm rõ hành vi “Dâm ô trẻ em”. Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng khai nhận từ giữa năm 2016 đến nay đã nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô trẻ em.

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 12-6, CAH Quế Sơn nhận tin báo của bà Th. về việc, 16 giờ 15 ngày 11-6, Hải có hành vi dâm ô con của bà là cháu N. (2008). Tiến hành điều tra, xác minh, CQĐT xác định: 16 giờ ngày 11-6, cháu N. cùng với bạn là cháu G. (2006) và bà B. (mẹ của G.) sang nhà Hải chơi. Đến nhà, N. đi ra sau vườn thì Hải đi theo. Lợi dụng lúc không có người, Hải đứng phía sau choàng tay lên người N., sau đó có hành vi dâm ô. Lúc này, G. gọi N. vào nên Hải hốt hoảng dừng lại để N. đi vào. Lúc sau N. đi ra vườn thì Hải lại tiếp tục thực hiện hành vi dâm ô. Sau đó, trên đường về, thấy N. có vẻ hoảng sợ nên G. hỏi thì N. kể lại sự việc. Kiểm tra thấy cơ thể con có nhiều bất thường, có dấu hiệu bị xâm hại nên mẹ N. đã làm đơn tố cáo gửi CAH Quế Sơn. Khẩn trương thu thập chứng cứ, ngày 13-6, CQĐT CAH Quế Sơn triệu tập Trần Đình Hải lên làm việc. Ban đầu Hải chối bỏ toàn bộ hành vi và cho rằng mình vô tội. Tuy nhiên, từ lời khai của nạn nhân cùng với những chứng cứ xác thực, các TS, ĐTV đã buộc Hải phải nhận tội.

Trần Đình Hải.

Tại CQĐT, Hải còn khai nhận thời gian qua đã nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu N. Cụ thể, cuối năm 2016, Hải qua nhà N. chơi thì phát hiện cháu ở nhà một mình nên đã giở trò đồi bại. Ngày 8-3-2017, Hải sang nhà nhậu với bố N. Sau khi tàn cuộc nhậu, Hải mời bố mẹ N. sang nhà Hải nhậu tiếp. Vì có chút việc nên bố N. nhờ Hải chở N. sang nhà trước. Khi chở N. đến sân bóng xã Quế Minh thì Hải dừng xe dẫn N. vào trong rừng tràm để dâm ô. Một lúc sau do có người đi đá bóng nên Hải chở N. về. Sau khi chở N. về và nhậu đến khoảng 20 giờ, do trong lúc nhậu một số người cãi nhau lớn tiếng nên Hải không nhậu nữa mà đi ra ngoài. Lúc này N. đi theo nên Hải dẫn N. ra bờ kênh cách nhà 50m để tiếp tục thực hiện hành vi dâm ô. Khoảng giữa tháng 5, khi sang nhà N. để lấy mũ bảo hiểm, thấy chỉ có mình N. ở nhà nên Hải dẫn cháu vào phòng sau tiếp tục giở trò.

Trung tá Huỳnh Ngọc Thành - Phó CAH Quế Sơn cho biết, hành vi của Hải có dấu hiệu phạm tội “Dâm ô trẻ em” và đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Hiếp dâm trẻ em”. Liên tiếp trong thời gian dài đối tượng đã thực hiện hành vi dâm ô mà không hề bị phát hiện. Hiện, CAH Quế Sơn đã ra quyết định tạm giam để tiếp tục điều tra mở rộng, đồng thời chuyển hồ sơ cho CQĐT CA tỉnh Quảng Nam thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

PHI NÔNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_168070_tam-giam-doi-tuong-dam-o-tre-em.aspx