Tạm giam kẻ tạt axit hàng xóm khiến nhiều người bị thương

Xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm, nghi can đã dùng axit tạt vào đối thủ khiến 4 người bị bỏng nặng.

Theo thông tin trên báo Pháp luật TPHCM , ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Hào (48 tuổi, ngụ phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Trong ảnh: Nghi can Hào tại cơ quan công an. (Ảnh: Vietnamnet)

Theo thông tin cơ quan công an, khoảng 13h30 ngày 2/7, giữa Hào và chị Giáp Thị Mỹ Trinh (23 tuổi, hàng xóm của Hào) xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, chị Trinh gọi người đến “nói chuyện” với Hào, dẫn đến giữa hai bên xảy ra ẩu đả. Trong ảnh: Bà Trang (mẹ chị Trinh) bị thương trên đầu, kể lại vụ việc. (Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng)

Theo thông tin cơ quan công an, khoảng 13h30 ngày 2/7, giữa Hào và chị Giáp Thị Mỹ Trinh (23 tuổi, hàng xóm của Hào) xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, chị Trinh gọi người đến “nói chuyện” với Hào, dẫn đến giữa hai bên xảy ra ẩu đả. Trong ảnh: Bà Trang (mẹ chị Trinh) bị thương trên đầu, kể lại vụ việc. (Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng)

Trong lúc ẩu đả, Hào đã lấy dao ra chống trả. Lúc này, vợ của Hào ra can ngăn cũng bị thương nặng ở tay. Sau đó Hào vào nhà lấy axit tạt vào chị Trinh và ông Giáp Văn Cường (47 tuổi, cha của Trinh), Giáp Thị Mỹ Trâm (18 tuổi, em gái Trinh) và Trần Văn Tuấn (24 tuổi, bạn trai của Trinh) cũng bị bỏng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Một số người hàng xóm của Trinh đến can ngăn vụ việc cũng bị axit té vào người gây bỏng nhẹ. Trong ảnh: Khu vực xảy ra vụ tạt axít. (Ảnh: Zing)

Can nhựa chứa axit. (Ảnh: SGGP)

Theo thông tin trên Zing, công an xác định mâu thuẫn giữa ông Hào và gia đình chị Trinh khởi phát từ nhiều tháng trước. Sau khi gây án, ông Hào đến cơ quan Công an phường Tân Biên đầu thú, khai nhận hành vi. Trong ảnh:Nạn nhân Trinh điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. (ảnh: Infonet)

Báo Pháp luật TPHCM đưa tin, hiện cơ quan điều tra mới có kết quả giám định của một trong 4 nạn nhân trong vụ việc trên với thương tích là 36%. Riêng các nạn nhân còn lại hiện vẫn đang được giám định để phục vụ công tác điều tra. Trong ảnh: Nạn nhân điều trị tại BV Chợ Rẫy. (ảnh: Vietnamnet)

Vụ việc xảy ra tại phường Tân Biên, TP Biên Hòa, Đồng Nai. (Ảnh: Google Maps/Zing)./.

Trí Anh/VOV.VN
Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/tam-giam-ke-tat-axit-hang-xom-khien-nhieu-nguoi-bi-thuong-645361.vov