Tạm giữ 2 xe ô tô nghi cán chết người rồi bỏ chạy

Công an TP. Nha Trang đã tạm giữ 2 phương tiện nghi gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hiện trường tai nạn khiến anh Trường tử vong tại chỗ - Ảnh Th.Thúy

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn nghiêm trọng trên QL1, một tổ công tác Công an TP. Nha Trang (Khánh Hòa) được điều động ngay vào TP. Cam Ranh, phối hợp với Trạm cảnh sát giao thông Cam Ranh (thuộc Phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh) truy tìm hai xe ô tô mà người dân nhìn thấy tại hiện trường vụ tai nạn, báo Lao động thông tin.

Theo người dân, sau khi đâm nạn nhân biến dạng và tử vong tại chỗ, một xe container mang biển số Phú Yên và một xe tải biển số Khánh Hòa đã tăng tốc bỏ chạy. Tổ công tác đã phát hiện có 3 xe container lưu thông thời điểm đó. Qua khám nghiệm ban đầu, lực lượng công an nghi vấn 1 xe container biển số Phú Yên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an TP. Nha Trang cũng xác định một chiếc xe tải chạy về trụ sở nhà máy trên địa bàn xã Vĩnh Phương đã lưu thông trên đoạn đường trên. Cơ quan công an đã tạm giữ 2 phương tiện trên.

Do nạn nhân đi giữa hai xe container và xe tải nên chưa xác định xe của nạn nhân va chạm với xe nào cũng như phương tiện nào cán lên nạn nhân. Vì vậy, Công an TP. Nha Trang đang tiến hành khám nghiệm 2 phương tiện nghi vấn, lấy lời khai tài xế và nhân chứng để điều tra làm rõ vụ việc.

Như trước đó Báo Giao thông đưa tin, vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra lúc 15h00 ngày 15/5, trên QL1, đoạn thuộc thôn Tân Thành (xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang, Khánh Hòa). Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Trường (21 tuổi, trú TP. Nha Trang).

Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên, anh Trường chạy xe máy trên đèo Rù Rì xuống hướng về trung tâm TP Nha Trang. Khi hết đèo thì va chạm với xe container (chưa rõ biển số, tài xế điều khiển) chạy cùng chiều. Vụ va chạm làm anh Trường tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, thi thể anh Trường không còn nguyên vẹn, chiếc xe máy hư hỏng nhẹ.

Thanh Hà (TH)

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/tam-giu-2-xe-o-to-nghi-can-chet-nguoi-roi-bo-chay-d209256.html