Tạm giữ hình sự 5 đối tượng trong đường dây buôn bán hổ

- Ngày 20/10, liên quan đến đường dây buôn bán hổ đông lạnh vừa bị lực lượng Cảnh sát môi trường - CATP triệt phá cơ quan chức năng đã tiến hành tạm giữ hình sự 5/6 đối tượng.

Hiện trường kiểm tra 2 cá thể hổ vào ngày 16/10 Nhóm đối tượng này gồm: Nguyễn Mậu Duyên (SN 1985), trú tại Thọ Xuân, Thanh Hóa; Nguyễn Thành Trung (SN 1977), trú tại Dương Minh Châu, Tây Ninh; Đinh Thanh Huyền (SN 1978), trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội; Nguyễn Thị Yến (SN 1970), trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Đặng Văn Dương (SN 1980), trú tỉnh Tây Ninh, để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, như HNMO đã đưa tin, vào khoảng 13h40 ngày 16/10, tổ công tác đội 2.1 Phòng Cảnh sát môi trường đã phát hiện tại hàng ghế sau và cốp xe taxi hãng Đông Đô BKS 30P - 6679 chở 2 cá thể hổ đông lạnh được bọc trong chăn bông và vải bạt. Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan chức năng làm rõ cầm đầu đường dây này là Nguyễn Mậu Duyên. Đầu tháng 10, Duyên thông qua 2 đối tượng môi giới là Dương và Trung bí mật chào bán cá thể hổ có trọng lượng khoảng 150kg, với giá 3,4 triệu đồng/kg. Nguyễn Thị Yến đã tìm cách liên hệ với Duyên mua 2 con hổ trên. Đêm 15/10, Duyên thuê Huyền - lái xe taxi vào Thanh Hóa chuyển hổ ra Hà Nội. 3h30 ngày 16/10, lợi dụng đêm tối chiếc xe rời Thanh Hóa, 11h30 cùng ngày xe dừng tại xã Vân Tứ, huyện Phú Xuyên để những đối tượng môi giới xem và cân hàng. Trên đường vận chuyển hổ đi giao hàng, Duyên cẩn trọng điều 1 xe máy đi trước, 1 xe máy theo sau ô tô để quan sát, cảnh giới. Nhưng khi vừa đặt chân đến Hà Nội cả chủ và khách đều bị tóm gọn. Theo các đối tượng khai nhận, phí vận chuyển hổ hiện khá cao. Tính công vận chuyển hổ từ Nghệ An ra Hà Nội không dưới 30 triệu đồng/con. Phí vận chuyển này sau đó được tính vào giá thành bán hổ. Hiện, toàn bộ hồ sơ vụ vận chuyển 2 cá thể hổ đông lạnh đã được Đội 2.1 Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội, bàn giao cho CAH Thanh Trì tiếp tục điều tra mở rộng. Ngân Hạ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/12/223343/