Tạm giữ nhiều người sử dụng ma túy

Ngày 23-12, Công an quận 3, TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa kiểm tra nhiều quán bar, khách sạn trên địa bàn quận và phát hiện hơn 100 người nghi sử dụng trái phép chất ma túy, tạm giữ nhiều tang vật liên quan. Cụ thể, lúc 0 giờ 45 phút sáng 23-12, tổ công tác bất ngờ kiểm tra quán bar Barocco trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phát hiện khoảng 200 khách đang vui chơi quá giờ quy định. Tổ công tác đã mời 33 người nghi sử dụng ma túy về trụ sở Công an làm việc.

Lúc 2 giờ sáng cùng ngày, tổ công tác tiếp tục kiểm tra quán bar Canalis trên đường Hai Bà Trưng có khoảng 200 khách đang vui chơi. Kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại một bàn VIP có chất bột mầu trắng nghi ma túy đã được sử dụng, nhiều loại bia rượu ngoại không có hóa đơn chứng từ cùng một số dụng cụ liên quan đến việc sử dụng ma túy.

* Lúc 3 giờ sáng 23-12, lực lượng Công an TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) đã khống chế thành công 18 đối tượng ở một quán ka-ra-ô-kê trên đường Phan Đình Giót có phản ứng dương tính với ma túy. Sau khi đột nhập vào phòng 403, lực lượng công an đã phát hiện 11 nam thanh niên đang có biểu hiện bất thường. Kiểm tra nhanh đã phát hiện trong phòng có một số dụng cụ dùng ma túy cùng với một gói "cỏ", một ít bột trắng nghi là Ketamin, nửa viên thuốc lắc đang dùng dở và ba bao ni-lông dùng để đựng ma túy đá đã sử dụng hết.

Bắt đối tượng truy nã sau hai năm lẩn trốn

Ngày 23-12, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Đác Lắc đã bắt đối tượng Trần Hoàng Cung, SN 1994, trú tại xã Cư Ebur, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đác Lắc bị truy nã về hành vi giết người, sau gần hai năm lẩn trốn ở nhiều tỉnh, thành phố.

Vào tháng 2-2014, trong một lần đi đòi nợ, nhóm của Cung (chưa xác định được bao nhiêu người) xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác. Sau đó, nhóm của Cung mang theo hai khẩu súng trường thể thao cùng dao rựa kéo đến đường Y Ngông, phường Tân Tiến (TP Buôn Ma Thuột) để tìm đánh nhóm thanh niên này. Tại đây, Cung đã dùng khẩu súng thể thao bắn bị thương anh Đặng Trường Nhật. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đác Lắc đã khởi tố vụ án hình sự giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Sau khi Trần Hoàng Cung bỏ trốn, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã toàn quốc.

Giả danh cảnh sát để lừa đảo

Ngày 23-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an Tây Ninh thông tin, đơn vị vừa bắt đối tượng Nguyễn Đình Hảo, SN 1981, ngụ tại khu phố 2, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên (Tây Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan chức năng, đối tượng Hảo đến các hộ gia đình có người thân bị bắt trong một vụ "mua bán trái phép chất ma túy" để "dụ" các gia đình đưa tiền nhằm "chạy án" cho người thân của họ. Y tự nhận mình là cảnh sát hình sự, có nhiều mối quan hệ cho nên có thể giúp đỡ các nạn nhân đang bị bắt vì vi phạm pháp luật. Hảo đã nhận của các gia đình tổng cộng 85 triệu đồng tiêu xài cho đến khi bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi tiếp theo.

Khởi tố nhóm đối tượng trộm cắp tài sản

Ngày 23-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố năm đối tượng trong đường dây trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Các đối tượng khai nhận, từ giữa tháng 10-2016 đến nay, đã liên tiếp gây ra năm vụ trộm cắp xe máy tại địa bàn các tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh và Quảng Ninh. Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Uông Bí còn làm rõ, ngoài việc trực tiếp tham gia trộm cắp xe máy, Nguyễn Văn Đức và Vũ Chí Thanh cùng Vũ Thanh Tùng (SN 1993, trú tại tổ 11, Yên Thanh, TP Uông Bí) có hành vi tiêu thụ xe máy do các đối tượng trộm cắp mà có. Cơ quan Công an đã thu hồi chín xe máy là tang vật liên quan.

Thu giữ 23 kg pháo nổ

Hồi 14 giờ 30 phút ngày 23-12, Tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện ô-tô BKS 98A-088.85 đi hướng Lạng Sơn - Hà Nội do Trần Văn Quý, SN 1963, trú tại xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) điều khiển, vận chuyển pháo nổ 15 bộ pháo dàn, khối lượng 23 kg.

Phòng CSGT lập biên bản bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an huyện Lạng Giang xử lý.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/31640602-tam-giu-nhieu-nguoi-su-dung-ma-tuy.html