Tạm giữ nhóm nam sinh gọi người đến đâm tử vong bảo vệ trường cấp 3

Bị bảo vệ trường nhắc nhở vì trêu ghẹo nhóm nữ sinh, B. gọi người thân vác hung khí đuổi đánh khiến nạn nhân tử vong.

Báo Tri thức trực tuyến dẫn lời trung tá Nguyễn Văn Đông, Đội trưởng Đội trọng án (Công an tỉnh Quảng Nam), sau quá trình vào cuộc điều tra, ngày 9/9, đơn vị đã bắt giữ Hồ Văn Bổng và Hồ Văn Mượn (cùng 21 tuổi, trú thôn 5, xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn) để điều tra hành vi Giết người.

Thông tin về vụ việc được báo Công an nhân dân đăng tải như sau, sau cuộc nhậu vào tối 8/9, nhóm học sinh Trường THPT Khâm Đức, huyện Phước Sơn gồm Hồ Văn B. (17 tuổi), Hồ Văn Kh. (15 tuổi), Hồ Văn Ng. (16 tuổi), Nguyễn Đức Qu. (17 tuổi) kéo nhau vào khu nội trú Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Phước Sơn để trêu ghẹo các nữ sinh.

Bổng và Mượn tại cơ quan Công an - Ảnh: báo Giao thông

Thấy vậy, ông Nguyễn Mạnh Tùng (43 tuổi, quê tỉnh Hải Dương, bảo vệ của trường) lên tiếng nhắc nhở rồi dùng gậy cao su đánh B. và Q.

Bực tức, B. gọi điện thoại cho cậu ruột của mình là Hồ Văn Bổng và Hồ Văn Mượn lên trường tìm đánh bảo vệ. Vừa thấy ông Tùng, Mượn đã dùng dao đâm một nhát vào đùi trái khiến nạn nhân mất máu và tử vong ngay sau đó.

Liên quan đến vụ việc này, báo Tri thức trực tuyến thông tin thêm, cơ quan điều tra công an tỉnh Quảng Nam hiện đang tạm giữ 4 học sinh Trường THPT Khâm Đức, huyện Phước Sơn để làm rõ các tình tiết khi vụ án xảy ra.

Hai kẻ ra tay giết ông Tùng cũng đã bị cảnh sát bắt giữ.

(Tổng hợp)

Vũ Hạnh

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tam-giu-nhom-nam-sinh-goi-nguoi-den-dam-tu-vong-bao-ve-truong-cap-3-a201444.html