Tắm mưa, 2 chị em trượt chân xuống hố tử vong

Trong lúc người lớn vắng nhà, 2 bé gái rủ nhau tắm mưa, rồi trượt chân rơi xuống hố nước tử vong.

Một người dân chỉ hiện trường các em tử vong.

Ngày 24/5, đại diện UBND phường 7 (TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 bé gái tử vong. Nạn nhân được xác định là bé K.T. (8 tuổi) học trường Tiểu học Trương Công Định và em gái K.D. (5 tuổi) học mẫu giáo, cùng ngụ hẻm 233 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (thuộc khóm 5, phường 7, TP.Sóc Trăng).

Ông Tô Hoàng Ân, Trưởng Ban nhân dân khóm 5 thông tin, mẹ của hai em quê xã Viên An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng lên TP.Sóc Trăng thuê nhà trong hẻm 233 ở để đi làm công nhân.

Khoảng 16h ngày 23/5, khi mẹ đi làm chưa về, chị em T. rủ nhau đi tắm mưa. Do không phát hiện được hố nước sâu hơn 1,5 m gần nhà trọ nên các em đã trượt chân xuống hố tử vong.

Một nhóm học sinh phát hiện thi thể một trong hai em nên hô hoán. Người dân gần đó nhảy xuống mò thì phát hiện thi thể của bé còn lại. Sự việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Nguyễn Linh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tam-mua-2-chi-em-truot-chan-xuong-ho-tu-vong-a326718.html