Tạm ngưng lưu thông trên sông Sài Gòn để dìm đốt hầm Thủ Thiêm

Cảng vụ hàng hải TP HCM cho biết, để phục vụ cho công tác lai dắt, đánh chìm đốt hầm Thủ Thiêm đợt 1 (thuộc dự án Đại lộ Đông - Tây), từ 6 - 12h ngày 7/3, đoạn luồng Sài Gòn - Vũng Tàu từ ngã 3 Bình Khánh đến Mỹ Cảnh sẽ tạm ngưng lưu thông đối với tàu biển và các phương tiện thủy khác

>>Bơm nước kiểm tra độ chống thấm hầm dìm Thủ Thiêm >>Khẩn trương đến 'nghẹt thở' Việc tạm ngưng sẽ được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu từ ngã 3 Bình Khánh đến Mỹ Cảnh, tùy vào vị trí lai dắt. Trong khoảng thời gian dìm hầm, từ 12h ngày 7/3 - 24h ngày 8/3, dự kiến tạm ngưng lưu thông đối với tàu biển và các phương tiện thủy nội địa khác qua khu vực Mỹ Cảnh trên sông Sài Gòn, thượng lưu cầu M1 cảng Nhà Rồng. Theo kế hoạch, từ 7h ngày 7/3, nhà thầu Obayyashi Corporation tiến hành lai dắt đốt hầm từ bể đúc tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai về vị trí thi công hầm Thủ Thiêm trên sông Sài Gòn và thi công dìm hầm đợt 1. H. Nhật

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Tam-ngung-luu-thong-tren-song-Sai-Gon-de-dim-dot-ham-Thu-Thiem/20103/82338.datviet