Tâm nguyện của người đội phó

Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2017), Đoàn Công an TP Đà Nẵng sẽ gặp mặt, tuyên dương cá nhân đạt Giải thưởng 'Thanh niên Công an thành phố xuất sắc tiêu biểu' năm 2016. Trong đó, Thượng úy Lê Trần Bá Đức (1986) - Đội phó Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAH Hòa Vang là gương mặt trẻ tiêu biểu trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2017), Đoàn Công an TP Đà Nẵng sẽ gặp mặt, tuyên dương cá nhân đạt Giải thưởng "Thanh niên Công an thành phố xuất sắc tiêu biểu" năm 2016. Trong đó, Thượng úy Lê Trần Bá Đức (1986) - Đội phó Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAH Hòa Vang là gương mặt trẻ tiêu biểu trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Hình sự, năm 2006, Đức được phân công về công tác tại CAH Hòa Vang. Khi được bổ nhiệm làm Đội phó, anh đã hoàn thành chương trình Đại học chuyên ngành. Năm 2016, anh cùng với BCH Đội chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, phân công cụ thể chỉ tiêu nhiệm vụ cho từng cán bộ, chiến sĩ trong Đội thực hiện; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Đội phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với anh, không bao giờ có khái niệm thỏa mãn trước công việc, trước những kết quả đã đạt được. Bởi vậy, sau mỗi vụ án, anh đều dành thời gian suy nghĩ để rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân và kết luận những điều kiện, hoàn cảnh nảy sinh tội phạm để đề xuất biện pháp phòng ngừa… Đối với những vụ án khi chưa yên tâm về một vấn đề nào đó, anh thường cân nhắc báo cáo lãnh đạo đơn vị, đề ra biện pháp kiểm tra, đối chiếu chứng cứ thực tế rồi mới đi đến kết luận. Bằng cách làm việc khoa học, kỹ lưỡng anh đã góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác.

Chủ tịch UBND H. Hòa Vang Đặng Thương khen thưởng Thượng úy Lê Trần Bá Đức.

Ngoài việc cùng đồng đội tham gia khám phá thành công nhiều chuyên án, vụ án trộm cắp, cướp tài sản, cướp giật tài sản, thu hồi nhiều tài sản có giá trị trả cho bị hại; anh Đức còn trực tiếp điều tra, xử lý 16 vụ án hình sự 49 bị can, kết thúc điều tra chuyển VKS huyện truy tố 11 vụ án hình sự 39 bị can, chuyển CATX Điện Bàn (Quảng Nam) 1 vụ 2 bị can. Điển hình, vụ trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có vào ngày 8-3 tại thôn Hòa Xuân (xã Hòa Phú, H. Hòa Vang) do đối tượng Nguyễn Diện cùng đồng bọn thực hiện, kết quả làm rõ 14 vụ trộm cắp xe máy, thu hồi 19 chiếc xe máy các loại trả cho bị hại. Vụ cướp giật tài sản ngày 19-8 tại thôn An Ngãi Tây (xã Hòa Sơn, H. Hòa Vang), qua khai thác mở rộng, CAH bắt giữ các đối tượng Trần Đình Lâm, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Viết Thương, Lê Văn Thuận (cùng trú xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang) đã "ăn bay" gần 30 vụ trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam. Ngày 20-8, điều tra, làm rõ Lê Quang Thành (trú xã Điện Hồng, TX Điện Bàn) thực hiện 6 vụ cướp giật tài sản trên tuyến ĐT605...

Đó chỉ là những chuyên án, vụ án mà anh Đức và CBCS trong Đội đã khám phá thành công. Những ngày phá án là những ngày rất gian nan, ngoài việc rong ruổi đeo bám đối tượng, còn có khi cả nửa tháng chưa tạt về thăm nhà một lần, hoặc ăn với gia đình một bữa cơm nhưng với anh Đức, đó lại là những ngày bổ ích, giúp anh trưởng thành hơn. Theo Đức, trong các vụ án anh từng tham gia thì vụ bắt khẩn cấp đối tượng Võ Như Phước (trú xã Bình Phục, H. Thăng Bình, Quảng Nam) có lẽ khó quên nhất. Tối 12-12, trên QL1A (đoạn qua xã Hòa Phước, H. Hòa Vang) xảy ra vụ cướp tài sản do đối tượng lạ mặt điều khiển xe Sirius không BKS dùng dao tấn công người đi đường cướp tài sản. Do trời mưa, đường vắng lại không có người biết việc. Tiếp nhận tin báo, bản thân anh trực tiếp chỉ huy tổ TS Đội CSHS khẩn trương truy xét, bằng các biện pháp nghiệp vụ, 24 tiếng đồng hồ sau thì buộc thủ phạm phải thúc thủ… Đây là vụ án được nhân dân trên địa bàn quan tâm bởi tính chất manh động của đối tượng gây án.

Hơn 10 năm công tác, chiến đấu, dù bất cứ ở đâu, làm bất cứ việc gì, Đức vẫn luôn đặt lợi ích của tập thể, nhân dân lên trên hết, luôn nhiệt huyết với ngành, tận tâm với công việc, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2016, Đức được công nhận danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở và nhiều lần được Giám đốc CATP, Chủ tịch UBND huyện khen thưởng trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Tuy lập được nhiều chiến công, nhưng Đức vẫn còn nặng trĩu những ưu tư, mỗi vụ án xảy ra chưa được làm rõ là một món nợ lớn với nhân dân. Làm thế nào để chủ động tấn công tội phạm, hạn chế thiệt hại do bọn chúng gây ra là một tâm nguyện lớn mà Đức và đồng đội luôn đau đáu trong lòng…

Vy Hậu

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_163395_tam-nguyen-cua-nguoi-doi-pho.aspx