Tắm sông, một học sinh mẫu giáo tử vong vì đuối nước

Một vụ đuối nước thương tâm xảy ra chiều ngày 23/5 ở Kỳ Sơn, Nghệ An, khiến 1 học sinh mẫu giáo tử vong.

Ngày 24/5, chính quyền xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đã xác nhận vụ việc trên. Vụ việc xảy ra khoảng 13h ngày 23/5, sau khi đi học về 2 em Moong Văn Nghệ và Lữ Văn Đức (6 tuổi, đều trú tại bản Bình Sơn 1, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) rủ nhau xuống sông tắm khu vực ở gần bản.

Không may, em Moong Văn Nghệ bị dòng nước cuốn trôi. Người dân đã tìm thấy thi thể của bé Nghệ cách nơi tắm khoảng hơn 30 mét.

Dòng sông nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Lao động)

Trước đó, khoảng 15h ngày 14/5, người dân huyện Đắk Rlấp (Đắk Nông) phát hiện thi thể một em nhỏ tại hồ nước thuộc địa phận thôn 2 và thông 10 xã Kiến Thành. Tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ tìm thấy 2 em học sinh tiểu học khác cũng đã tử vong do đuối nước. 3 học sinh trên rủ nhau xuống hồ tắm, nhưng do không biết bơi nên cả 3 đã đuối nước thương tâm.

L.H (Tổng hợp)

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/mot-hoc-sinh-mau-giao-chet-duoi-khi-tam-song-d94156.html