Tâm thư của một phụ huynh gửi Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ về trò chơi 'Chinh phục vũ môn'

Chuyên gia về pháp lý cho rằng, cần có các biện pháp ngăn chặn việc các nhà trường tổ chức chơi game "chinh phục vũ môn" cho học sinh.

Như thông tin mà Pháp luật Plus đã đưa, trên mạng xã hội vừa xuất hiện bức tâm thư của vị phụ huynh tên Trần Trọng An gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ về trò chơi trực tuyến có nạp tiền bằng thẻ cào.

Bức tâm thư của vị phụ huynh gửi đến Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ. (Ảnh: facebook Trần Trọng An)

Theo đó, mỗi người chơi được yêu cầu nạp thẻ cào mệnh giá từ 10.000 VNĐ đến 300.000 VNĐ tương ứng với số lần chơi hoặc "mua đồ trong game" nhất định.

Ngay sau khi nhận được thông tin này, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ khẩn trương làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về vấn đề này.

Liên quan đến sự việc nói trên, phóng viên Pháp luật Plus cũng vừa có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Văn phòng Luật sư Kết Nối - Đoàn luật sư TP Hà Nội về vấn đề này.

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng chia sẻ, trước hết, việc tổ chức chơi game "chinh phục vũ môn" không có trong danh sách các bộ môn, chương trình đào tạo của Bộ giáo dục ban hành.

"Việc cho trẻ nhỏ chơi game có tính ganh đua, chiến đấu, nạp thẻ có rất nhiều tác hại tiêu cực tác động đến sự phát triển của trẻ nhỏ" - Luật sư Hùng nói.

Luật sư Hoàng Ngọc Hùng.

Việc tổ chức chơi game "chinh phục vũ môn" cho học sinh vô tình đã tạo cho trẻ nhỏ các thói quen xấu mà thay vào đó, nhà trường nên đẩy mạnh giảng dạy văn hóa, thể thao để trẻ nhỏ có điều kiện phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần.

Khi gửi bức tâm thư đến Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có lẽ chủ nhân bức thư cũng đã dành nhiều lo lắng về những hậu quả mà việc chơi game "chinh phục vũ môn" có thể đem đến cho con em mình. Vậy câu hỏi mà dư luận đặt ra là, ai sẽ phải chịu trách nhiệm nếu giả thiết đó xảy ra?

Khi trao đổi về điều này, luật sư Hùng cho biết, do vụ việc chưa được làm sáng tỏ nên để nhận định cụ thể về hình thức xử lý hiện giờ là rất khó.

Tuy nhiên, luật sư Hùng cũng cho rằng, các ban, ngành có liên quan cần sớm vào cuộc, thanh tra, kiểm tra để sớm có kết luận về vụ việc, đồng thời, cần có các biện pháp ngặn chặn, cấm không cho các nhà trường tổ chức chơi game cho học sinh.

Nguyễn Xinh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/tam-thu-cua-mot-phu-huynh-gui-bo-truong-phung-xuan-nha-ve-tro-choi-chinh-phuc-vu-mon-d31092.html