Tám triệu cử tri Séc đi bỏ phiếu bầu cử Hạ viện

Trong hai ngày 28-29/5, khoảng 8 triệu cử tri trong tổng số 10,5 triệu dân của Cộng hòa Séc đi bầu cử để chọn 200 đại biểu của Hạ viện nước này.

Gần 15.000 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc được mở cửa từ 14 giờ đến 22 giờ ngày 28/5 và từ 8 giờ đến 14 giờ ngày 29/5. Ra tranh cử có các đại diện của 26 chính đảng và phong trào. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng chỉ có khoảng 5 chính đảng và phong trào có khả năng giành được quyền đại diện tại Quốc hội Séc khóa mới. Đảng Xã hội-Dân chủ (SDP) được nhận định dẫn đầu với khoảng 30,5% số phiếu ủng hộ của cử tri. Tiếp theo là Đảng Dân chủ-Công dân (CDP - 20%), Đảng Cộng sản Séc và Moravia, Đảng trung hữu "Top-09" và Phong trào "Sự nghiệp Xã hội." Dư luận đánh giá tỷ lệ cử tri Séc đi bỏ phiếu sẽ chỉ vào khoảng trên 60% do thời tiết lạnh và có mưa. Kết quả bầu cử sơ bộ sẽ được công bố vào chiều 29/5./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/tam-trieu-cu-tri-sec-di-bo-phieu-bau-cu-ha-vien/20105/46913.vnplus