Tấn công bằng kiếm Nhật trước dinh lãnh đạo Đài Loan

Một người đàn ông đã bị bắt khi cầm kiếm Nhật tấn công và làm bị thương một cảnh vệ trước dinh lãnh đạo Đài Loan ngày 18.8.

Nghi phạm họ Lỗ bị cảnh sát áp giải

Cảnh sát cho biết kẻ tấn công là người Đài Loan họ Lỗ (51 tuổi) dùng búa đập vỡ một tủ kính trưng bày ở bảo tàng Các lực lượng vũ trang gần dinh lãnh đạo Đài Loan tại thủ phủ Đài Bắc. Tiếp đó, người này lấy trộm cây kiếm rồi xông về phía cửa phụ của dinh thự để “bày tỏ quan điểm chính trị”, theo AFP.

Ông Lỗ sau đó tấn công làm một cảnh vệ bị thương ở cổ, nạn nhân đã được đưa đi bệnh viện và đang trong tình trạng ổn định. Sau khi bắt giữ hung thủ, cảnh sát tìm thấy trong ba lô của người này một lá cờ Trung Quốc đại lục. Theo nhà chức trách, ông Lỗ đang thất nghiệp và chưa từng có tiền án, tiền sự.

Người đứng đầu Cơ quan phòng vệ Đài Loan Phùng Thế Khoan lên án hành động của Lỗ và tuyên dương người cảnh vệ vì đã dũng cảm ngăn chặn kẻ tấn công.

Ngoài ra, ông Phùng cho hay vụ việc xảy ra khi dinh lãnh đạo đang tổ chức một sự kiện dành cho gia đình các nhân viên, trong đó có nhiều trẻ em tham gia. Tuy nhiên, ông không nói rõ lúc đó, lãnh đạo Thái Anh Văn có mặt trong dinh hay không.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Bảo Vinh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/tan-cong-bang-kiem-nhat-truoc-dinh-lanh-dao-dai-loan-867137.html