Tân hoa hậu bị tố phẫu thuật thẩm mỹ răng, Ban tổ chức nói gì?

Vừa mới đăng quang danh hiệu “Hoa hậu Việt Nam 2016”, tân hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã dính ngay tin đồn chỉnh sửa sắc đẹp.

Ngay từ lúc vào top 5, cư dân mạng đã vào facebook của tân hoa hậu xới tung lên, lấy những hình ảnh thông tin khi chưa đăng quang của tân hoa hậu đưa lên mạng.

Trong đó, đáng chú ý nhất là đoạn chat facebook thể hiện việc hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nói về việc mình có đi làm lại răng. Kèm theo đó là những bức ảnh đời thường cho thấy hàm răng của tân hoa hậu bị hô khá nhiều so với lúc đăng quang và hở lợi. Hiện cũng đang tồn tại tin đồn tân hoa hậu không chỉ chỉnh răng mà còn phẫu thuật hở lợi.

Hình ảnh Mỹ Linh được cho là trước khi chỉnh sửa.

Hình ảnh tân hoa hậu trước khi đăng quang.

Sự việc này đang được bàn tán, chỉ trích không ít bởi trước đó ban tổ chức từng loại thí sinh Nguyễn Thị Thành khỏi cuộc thi với lý do hoa hậu phải có vẻ đẹp tự nhiên, chưa qua phẫu thuật thẩm mỹ theo qui định của qui chế thi hoa hậu của nhà nước và qui chế của cuộc thi.

Theo ban tổ chức “Hoa hậu Việt Nam 2016”, Nguyễn Thị Thành đã làm răng sứ nhiều cái, tức làm răng giả.

Cư dân mạng ghép ảnh tân hoa hậu trước và sau đăng quang.

Trả lời Báo Pháp Luật TP.HCM về nghi vấn tân Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh có phẫu thuật răng, lợi, nhà báo Lê Xuân Sơn – trưởng ban tổ chức “Hoa hậu Việt Nam 2016 – cho biết: “Tất cả các thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 đã được kiểm tra răng lợi 4 lần. Giám khảo nhân trắc học kiểm tra hai lần ở vòng sơ khảo và vòng chung kết. Một giáo sư chuyên ngành răng được mời kiểm tra cho các thí sinh về răng một lần. Một lần khác các thí sinh được kiểm tra răng miệng ở một bệnh viện quốc tế. Tất cả những lần kiểm tra đó Mỹ Linh đều không bị phản ánh gì”.

Tin chat khiến Mỹ Linh bị tố làm răng giả

Trước đó, trong buổi trả lời phỏng vấn báo chí ngay sau khi đăng quang, tân hoa hậu đã nhận được câu hỏi: “Kể từ giờ phút này những thông tin về tân hoa hậu sẽ được xới tung để tìm kiếm trên mạng xã hội. Tân hoa hậu có cam kết là những hình ảnh về cuộc sống trong quá khứ của mình đều đúng với quy chế, quy định của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, không để xảy ra xì căng đan ảnh hưởng đến hình ảnh hoa hậu, uy tín của cuộc thi hay không?”.

Đỗ Mỹ Linh đã trả lời: “Em trước đây cũng chỉ là một cô gái bình thường có những phút vui chơi giải trí vui đùa thoải mái trong cuộc sống. Nhưng dù hình ảnh của em trong quá khứ như thế nào em cũng đảm bảo rằng nó đúng với quy chế cuộc thi”.

Ban tổ chức cuộc thi cũng nhận được câu hỏi: “Sau bao nhiêu xì căng đan của Kỳ Duyên, Huyền My đã diễn ra ngay sau khi đăng quang, ban tổ chức cuộc thi có cam kết là sẽ không có những xì căng đan với những hình ảnh không đẹp của hoa hậu sẽ lại xảy ra ở cuộc thi này?”.

Nhà báo Lê Xuân Sơn đã trả lời: “Thành phần ban tổ chức cuộc thi có cả phía công an tham gia để xác minh lý lịch thí sinh đã khai. Chúng tôi cũng kiểm tra hết mức có thể về nhân thân, tính cách thí sinh để chọn các em vào vòng trong. Cứ có thông tin tố cáo dù nặc danh hay không chúng tôi cũng đều kiểm tra, xử lý rốt ráo chứ không né tránh. Tuy nhiên chúng tôi chỉ biết kiểm tra tư cách hết những gì có thể làm. Chúng tôi không thể biết hết về cuộc sống, hoạt động của các thí sinh trước đó như thế nào để nói được chắc chắn sau này có xì căng đan hay không”.

HÒA BÌNH

Nguồn PLO: http://plo.vn/van-hoa-giai-tri/ban-to-chuc-noi-gi-ve-viec-tan-hoa-hau-bi-to-phau-thuat-tham-my-rang-649416.html