Tân Hoa hậu Nhật Bản 2016 hứng 'gạch đá' vì dòng máu lai

Hoa hậu Nhật Bản 2016 nhận nhiều chỉ trích vì mang dòng máu lai Nhật Bản - Ấn Độ.

Cô Priyanka Yoshikawa, 22 tuổi, mang dòng máu lai Nhật - Ấn đã trở thành Hoa hậu Nhật Bản năm 2016. Ảnh: Hindustantimes

Tối hôm 5/9, người đẹp mang dòng máu lai Nhật Bản - Ấn Độ Priyanka Yoshikawa, 22 tuổi đã bất ngờ đăng quang, giành vương miện Hoa hậu Nhật Bản 2016. Sự kiện này một lần nữa gây ồn ào trong dư luận bởi chỉ vừa năm trước, cựu Hoa hậu Ariana Miyamoto cũng phải đối mặt với phản ứng giận dữ của người dân vì là người đẹp da đen đầu tiên đại diện cho Nhật Bản.

Nhiều người cho rằng, Hoa hậu Nhật Bản phải là người đại diện cho vẻ đẹp “tinh khiết” của Nhật Bản, chứ không phải là người mang dòng máu hỗn hợp như cô Yoshikawa.

Tuy nhiên, ngay sau khi đăng quang, cô lại vướng phải phản ứng dữ dội vì không mang vẻ đẹp "tinh khiết" của Nhật Bản.

Trước phản ứng giận dữ của dư luận, Hoa hậu Yoshikawa nói: “Trước chị Ariana, không có một cô gái lai nào được đại diện cho Nhật Bản. Nhưng chính chiến thắng của chị Ariana, tôi đã được động viên và cổ vũ rất nhiều để thể hiện mình, và bất cứ cô gái mang dòng máu pha trộn nào cũng có thể tự tin như tôi”.

Được biết, Yoshikawa sinh ra tại Tokyo và có cha là người Ấn Độ, mẹ người NHật Bản. Cô tuyên bố, với vai trò là Hoa hậu năm 2016, cố sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại thành kiến chủng tộc ở Nhật Bản, nơi trẻ em đa chủng tộc chỉ chiếm khoảng 2% tổng số được sinh ra hàng năm.

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tan-hoa-hau-nhat-ban-2016-hung-gach-da-vi-dong-mau-lai-d167005.html