Tân lãnh đạo Hong Kong tuyên thệ nhậm chức trước Chủ tịch Tập Cận Bình

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga vừa chính thức trở thành nữ Trưởng Đặc khu hành chính đầu tiên của Hong Kong sau lời tuyên thệ trước sự chứng kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Sáng nay, 1/7, lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong - bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã diễn ra với sự chứng kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong. Ảnh: AFP

"Với sự khiêm tốn, tôi xin nhận lấy vinh dự lớn nhất của cuộc đời và chuẩn bị đón nhận những thách thức lớn nhất trong sự nghiệp phục vụ nhân dân", bà Lâm tuyên thệ. Ảnh: AFP

Tân Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong cho biết bà sẽ làm hết sức mình để thực hiện nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ", tôn trọng luật cơ bản của Đặc khu hành chính Hong Kong và bảo vệ sự tối cao của luật pháp. Ảnh: AFP

"Khi chúng ta tận dụng những thế mạnh của mình và khai thác những cơ hội mà chúng ta có được, tương lai của Hong Kong sẽ thực sự sáng sủa và đầy hứa hẹn", bà Lâm nói. Ảnh: AFP

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay chúc mừng bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga. Ảnh: AFP

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga là nữ lãnh đạo đầu tiên trong lịch sử Hong Kong. Bà được bầu làm trưởng đặc khu với 777 trong số 1.194 phiếu bầu. Ảnh: AFP

Sau lời phát biểu của bà Lâm là phần tuyên thệ của các lãnh đạo Hong Kong. Ảnh: AFP

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết chính quyền trung ương sẽ không ngần ngại áp dụng chính sách "một quốc gia, hai hệ thống" và đảm bảo rằng nó được áp dụng trọn vẹn ở Hong Kong mà không bị "bẻ cong" hoặc "bóp méo". Ảnh: AFP

Sau lễ kỷ niệm và lễ nhậm chức của bà Lâm, ông Tập sẽ tới thăm công trình cầu nối giữa Hong Kong, Macau và Zhuhai rồi trở về Bắc Kinh. Ảnh: AFP

Trước đó, vào sáng sớm cùng ngày, tại Quảng trường Kim Tử Kinh trên đảo Hong Kong, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự lễ thượng cờ kỷ niệm 20 năm ngày Anh chính thức trao trả Hong Kong về cho Trung Quốc. Ảnh: AFP

Tối 30/6, Chủ tịch Tập Cận Bình tham dự tiết mục đồng ca "Đất nước tối" cùng bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (ngoài cùng bên phải) trong buổi biểu diễn chào mừng 20 năm ngày Hong Kong được trao trả cho Trung Quốc. Ảnh: AFP

 Nguồn: CCTV

Người dân Hong Kong chụp ảnh cùng quốc kì Trung Quốc nhân lễ kỉ niệm. Ảnh: AFP

Minh Hạnh

Theo Tân Hoa Xã

Minh Hạnh

Nguồn Tiền Phong: http://tienphong.vn/the-gioi/tan-lanh-dao-hong-kong-tuyen-the-nham-chuc-truoc-chu-tich-tap-can-binh-1163268.tpo