Tân Thủ tướng New Zealand từng làm nông dân trước khi theo nghiệp chính trị

Ngày 12/12, cựu Bộ trưởng Tài chính Bill English đã chính thức trở thành Thủ tướng mới của New Zealand sau khi người tiền nhiệm John Key từ chức hồi tuần trước.

Đảng Quốc gia cầm quyền ở New Zealand xác nhận thông tin trên. Chiều cùng ngày, ông Bill English tới Tòa nhà Chính phủ ở thủ đô Wellington, tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng. Bà Paula Bennett được chọn làm Phó Thủ tướng.

Ông Bill English.

Ông Bill English, 54 tuổi, được bầu vào Quốc hội cách đây 26 năm và là cựu Bộ trưởng Tài chính, hy vọng sẽ áp dụng được kinh nghiệm và sự quyết đoán trong việc thúc đẩy nền kinh tế khi cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào năm sau.

Ông English có quan điểm bảo thủ về các vấn đề xã hội như phản đối việc phá thai và an tử. Tờ New York Times nhận định, ở một số khía cạnh, ông là đại diện cho những phẩm chất mà người New Zealand coi trọng: thật thà và tin tưởng vào nỗ lực làm việc chăm chỉ.

Hhồ sơ của Thủ tướng tương lai lại khá phức tạp. Ông theo học thương mại và sau đó lại theo đuổi ngành Văn học tại trường Đại học. Ông trở thành chính trị gia sau khi làm việc trong một thời gian ngắn như một nông dân.

Sau khi trở thành Bộ trưởng Tài chính trong năm 2008, ông đã giúp đất nước vượt qua cuộc suy thoái toàn cầu và trở lại tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm cho hơn 3% và tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 5%.

"Trong thời gian tới, tôi sẽ tập trung vào việc xây dựng đường sá, giao thông công cộng, trường học và nhà ở cần thiết để hỗ trợ một nền kinh tế mạnh và dân số đang gia tăng”, ông nói.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tan-thu-tuong-new-zealand-tung-lam-nong-dan-truoc-khi-theo-nghiep-chinh-tri-275235.html