Tân Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM thăm Đà Nẵng

Xuân Đương

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - Ngày 29-9, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ tiếp bà Mary Etta Tarnowka, Tân Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM. Chúc mừng bà Mary Etta Tarnowka trên cương vị mới, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cho biết, quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực. Đà Nẵng là đầu mối giao thông quan trọng của quốc gia về đường hàng không, đường biển và đường bộ, là thành phố được chọn để tổ chức nhiều sự kiện quan trọng trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, tập trung thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội thành phố xứng tầm với khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ mong muốn bà Mary Etta Tarnowka kết nối thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các tổ chức, địa phương Hoa Kỳ; đẩy mạnh hợp tác hơn nữa trong đầu tư, hợp tác giáo dục đào tạo, đào tạo cán bộ, đặc biệt là cầu nối để ngày càng có sự hiện diện nhiều hơn nữa các nhà đầu tư, du khách, nhà ngoại giao Hòa Kỳ đến Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ tặng quà lưu niệm cho bà Mary Etta Tarnowka.

Bà Mary Etta Tarnowka cảm ơn sự đón tiếp nồng ấm của thành phố Đà Nẵng và cá nhân Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ. Đồng thời cho biết, Đà Nẵng có cảnh quan hết sức tuyệt vời, bản thân bà rất ngưỡng mộ là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ sẽ hợp tác các hoạt động nhân đạo và phối hợp xử lý dioxin tại Sân bay Đà Nẵng.

“Bản thân tôi đã làm việc với VCCI Đà Nẵng để tìm hiểu thông tin vì sao Đà Nẵng luôn đạt quán quân PCI và nhận được sự chia sẻ từ VCCI rằng, chính quyền thành phố luôn đồng hành tạo điều kiện thuận lợi cho DN phát triển. Ngoài ra, Đà Nẵng là thành phố duy nhất VCCI được tham gia giao ban với chính quyền TP hàng tuần qua đó phản ánh những khó khăn, vướng mắc của DN với chính quyền thành phố”, bà Mary Etta Tarnowka nói.

Bà Mary Etta Tarnowka cũng mong muốn hợp tác với Đà Nẵng xây dựng thành phố thông minh, hoạt động khởi nghiệp Đà Nẵng và hợp tác để chuẩn bị tốt cho sự kiện APEC 2017.

Đáp lại, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cho rằng với một sự kiện quốc tế lớn như APEC thì cần có sự giúp đỡ hợp tác của các cơ quan ngoại giao, trong đó có Hoa Kỳ.

“Đà Nẵng có tham vọng, kế hoạch xây dựng chính quyền điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp vì vậy mong muốn nhận được sự hợp tác của các đối tác của Hoa Kỳ”, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ bày tỏ.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_155348_tan-tong-lanh-su-hoa-ky-tai-tphcm-tham-da-nang.aspx