Tân Tổng thống Ukraine thăm Bỉ

(VOV) - Mục đích chính của chuyến thăm là “khẳng định sự lựa chọn hướng châu Âu của Tổng thống mới”.

Ngày 1/3, tân Tổng thống Ukraine Yanukovych đã đến Brussels - Bỉ, bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Nhà nước Ukraine. Ông Yanukovych sẽ gặp gỡ Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU) Herman Van Rompuy, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Barroso, Chủ tịch Nghị viện châu Âu Jerzy Buzek... Giới chính trị tại Ukraine cho rằng, ông Yanukovych còn cần nhận được “sự ủng hộ công khai” của EU, đồng thời xóa đi “huyền thoại về sự ủng hộ không điều kiện của châu Âu dân chủ đối với Thủ tướng Tymoshenko”. Trong một cuộc họp mới đây, Ngoại trưởng các nước EU đã đạt được đồng thuận rằng, EU cần phối hợp chặt chẽ với tổng thống Yanukovych và chính quyền mới ở Ukraine. Trong một tuyên bố chính thức, các ngoại trưởng EU sau khi chỉ ra sự cần thiết thực hiện “các cải cách kinh tế và chính trị tại Ukraine cho biết, đã thông qua quyết định về kết quả bầu cử Tổng thống ở Ukraine và quan hệ trong tương lai của EU với Ukraine./. PV (từ Moscow)

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/tan-tong-thong-ukraine-tham-bi/20103/136603.vov